Hà Tĩnh: 6 thanh niên rủ nhau trộm điện thoại, lĩnh 78 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Để kiếm tiền tiêu xài cá nhân, 6 thanh niên ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rủ nhau thực hiện 3 vụ trộm điện thoại tại nhà dân.

Chiều 19/6, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức xét xử các đối tượng: Lê Anh Tuấn (SN 2000), Lê Văn Thìn (SN 2001), Trịnh Công Minh (SN 1997), Võ Xuân Năm (SN 1998), cùng trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh; Phan Xuân Anh Tuấn (SN 1997) và Lê Minh Đức, trú tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh về tội trộm cắp tài sản.

Hà Tĩnh: 6 thanh niên rủ nhau trộm điện thoại, lĩnh 78 tháng tù giam

Từ trái qua phải, các đối tượng: Thìn, Năm, Minh, Đức, Lê Tuấn và Phan Tuấn tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2019 đến ngày 2/12/2020, Lê Văn Thìn, Lê Anh Tuấn, Trịnh Công Minh, Lê Minh Đức, Võ Xuân Năm và Phan Xuân Anh Tuấn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản là 22.816.000 đồng.

Lần thứ nhất vào một ngày cuối tháng 10 năm 2019, Lê Anh Tuấn, Trịnh Công Minh và Lê Văn Thìn đột nhập vào phòng trọ của anh Đặng Văn Thìn (tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) lấy trộm 2 chiếc điện thoại Samsung và 1 chiếc laptop hiệu Asus với tổng trị giá 12.997.000 đồng.

Lần thứ 2, cuối tháng 10/2019, Lê Anh Tuấn, Trịnh Công Minh, Phan Xuân Anh Tuấn và Lê Văn Thìn đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ngọc Hà (tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) lấy trộm 2 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, tổng trị giá 6.200.000 đồng.

Tiếp đến, vào ngày 2/12/2019, Lê Văn Thìn, Trịnh Công Minh, Lê Anh Tuấn, Lê Minh Đức và Võ Xuân Năm đột nhập vào nhà của anh Nguyễn Xuân Lâm, ở tổ dân phố Hợp Tiến, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh lấy trộm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO, với tổng trị giá 3.619.000 đồng.

Sau khi lấy trộm được tài sản, các đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài chung.

Tại phiên xử, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh tuyên phạt 6 bị cáo tổng mức án 78 tháng tù giam, trong đó: Lê Anh Tuấn 20 tháng, Trịnh Công Minh 18 tháng, Lê Văn Thìn 12 tháng, Phan Xuân Anh Tuấn 9 tháng, Võ Xuân Năm 12 tháng và Lê Minh Đức 7 tháng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast