Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1,5 tháng ra quân (15/11/2018 - 9/1/2019), Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 134 vụ/161 đối tượng, thu giữ trên 1.300 kg pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Càng giáp tết, việc buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo càng diễn biến hết sức phức tạp

Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

5 đối tượng vận chuyển trái phép 370 kg pháo bị Công an TX Kỳ Anh bắt giữ ngày 5/12/2018 (từ trái sang): Tưởng Trung Hiếu, Tưởng Mạnh Cường, Võ Văn Quá, Phạm Văn Bình và Phạm Thái Hòa (ảnh nhỏ). Ảnh: Anh Cường

Thị xã Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về pháo lậu. Đây là nơi “hội tụ” nhiều “thuận lợi” để các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép lợi dụng hoạt động, như: có quốc lộ 1A, đường 12 đi qua, có Cảng nước sâu Sơn Dương, tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình…

Chỉ tính từ 15/11/2018 lại nay, Công an Thị xã Kỳ Anh đã phát hiện, xử lý 49 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ trên 800kg pháo nổ. Nhiều chuyên án lớn đã được triển khai như: chuyên án bắt quả tang 5 đối tượng vận chuyển trái phép 370 kg pháo (Phạm Thái Hòa, SN 1988, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh; Võ Văn Quá, SN 1979 trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Văn Bình, SN 1984, Tưởng Mạnh Cường, SN 1992 và Tưởng Trung Hiếu SN 2003, cùng trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), hay như chuyên án bắt giữ Phan Văn Thuấn (SN 1992), trú tại xã Hưng Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) tàng trữ 65kg pháo.

Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

Vận chuyển trái phép 16kg pháo nổ, sáng 9/1/2019, Nguyễn Đức Quang (SN 1975, trú xóm Đông Thị, xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã bị TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tuyên phạt 24 tháng tù giam Ảnh: Dương Vinh

“Tuy nhiên, tình hình vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép ở trên địa bàn vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi; thường chia nhỏ số lượng pháo ra để vận chuyển, giao dịch qua điện thoại, bán hàng qua trung gian và dùng nhiều phương tiện khác nhau để vận chuyển pháo… tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng”, Trung tá Trần Thanh Thiện - Phó trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh cho biết.

Hà Tĩnh là địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như: quốc lộ 1A, 8A, 12A, đường Hồ Chí Minh, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp giáp với nước bạn Lào… “Do đó, càng gần tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, khu vực cửa khẩu, địa bàn biên giới… vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

Đặng Thị Lê (SN 1974) trú tại thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) bị công an Hương Sơn bắt giữ ngày 21/12/2018 khi đang vận chuyển trái phép gần 60kg pháo từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về Bến xe Hương Sơn. Ảnh: Nhân Minh

Đặc biệt, trong quá trình vận chuyển, các đối tượng thường trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác, ngụy trang pháo trong các hộp, thùng hàng ghi nhãn hiệu của các loại hàng hóa thông thường như trái cây, hàng dễ vỡ rồi dán kín, sau đó vận chuyển bằng các loại xe khách, xe buýt dưới hình thức gửi hàng có cước phí tránh sự nghi ngờ của các nhà xe cũng như cơ quan chức năng. Khi vận chuyển đến địa điểm đã hẹn trước, đối tượng thường cử người cảnh giới, nếu bị phát hiện thì không nhận hàng của mình và tìm cách tẩu thoát… Vì thế, công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn”, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay.

Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

Trần Hữu Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Nam Thành, xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tàng trữ trái phép hơn 70kg pháo, bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ ngày 20/12/2018. Ảnh: Huyền Cầm

Ngoài ra, một trong những con đường thẩm lậu pháo vào địa bàn khiến công tác đấu tranh với nạn pháo lậu còn gặp khó khăn, đó là con đường “xách tay”, vận chuyển trên tàu đánh cá. Theo Đại úy Nguyễn Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên thì: Nhiều trường hợp đi xuất khẩu lao động ở các nước trong khu vực Đông Nam Á (Lào, Thái Lan) khi về quê ăn tết lợi dụng vận chuyển pháo để bán, sử dụng. Ngoài ra, ở các xã ven biển như Cẩm Hòa, Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng… một số thuyền đánh cá vận chuyển pháo từ Quảng Ninh đưa về địa bàn để tiêu thụ khiến cơ quan chức năng rất vất vả trong việc kiểm soát tình hình.

Càng gần tết, pháo lậu càng “nóng”!

Nguyễn Xuân Dũng (áo da, đứng ngoài cùng bên phải - SN 1991, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vận chuyển trái phép 43kg pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ, bị Công an Thạch Hà phát hiện, bắt giữ ngày 31/12/2018. Ảnh: Hùng Cường

“Từ nay đến tết nguyên đán, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo; phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm như: các xã ven biển, tuyến QL1A, đường mòn Hồ Chí Minh, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bến xe, các trung tâm thương mại, chợ… nhằm đấu tranh ngăn chặn không để pháo tràn ra thị trường.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng như VKS, TAND sớm đưa các vụ án ra xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán để răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép”, Đại tá Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast