“Ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phân công cán bộ huyện tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở vào ngày mùng 3 hằng tháng là cách làm hiệu quả được Huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh) thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Gần 1 năm nay, hầu hết các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ Chi bộ Hợp Đức (xã Hương Minh) đều được các đồng chí cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách về tham gia sinh hoạt cùng.

“Ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ vào chiều 3/6/2021 của Chi bộ Hợp Đức, xã Hương Minh có sự tham gia của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân.

Ông Trần Thành Vinh - Bí thư Chi bộ Hợp Đức cho biết: “Trước đây, cứ mỗi lần đến buổi sinh hoạt tôi luôn đau đầu với việc một số đảng viên đi chậm, về sớm, có đảng viên còn vắng họp không lý do. Tuy nhiên, từ khi có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, buổi sinh hoạt chi bộ thêm phần trang trọng, tỷ lệ đảng viên tham gia cao hơn, không còn diễn ra cảnh người đi muộn, người về sớm. Đảng viên cũng tích cực nghiên cứu tài liệu, phát biểu ý kiến. Đáng quý hơn, Chi bộ được tiếp thu những ý kiến gợi mở từ lãnh đạo, từ đó giúp ích lớn trong xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới”.

Cũng được đón đồng chí lãnh đạo huyện, xã về cùng tham gia sinh hoạt chi bộ, Chi bộ 7 (xã Thọ Điền) vừa có buổi sinh hoạt chất lượng và ý nghĩa.

“Ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ 7, xã Thọ Điền.

Ông Trần Viết Vịnh, đảng viên Chi bộ 7 chia sẻ: “Sinh hoạt có đại biểu cấp trên về dự tôi thấy cấp ủy chi bộ điều hành bài bản hơn, đầy đủ các bước theo hướng dẫn của trung ương. Đặc biệt, đảng viên chúng tôi được trực tiếp bày tỏ những suy nghĩ, vướng mắc và kiến nghị các vấn đề nổi cộm tới các đồng chí lãnh đạo một cách thẳng thắn”.

Bắt đầu từ tháng 8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã chỉ đạo thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ trong hoàn huyện vào ngày mùng 3 hằng tháng. Vào ngày này, 120 cán bộ, lãnh đạo huyện Vũ Quang sẽ về tham gia sinh hoạt chi bộ tại cơ sở theo lịch phân công. Đây trở thành “ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt của huyện.

“Ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt ở huyện miền núi Hà Tĩnh

. Người dân xã Đức Giang tích cực thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, các chi bộ đều xây dựng lịch sinh hoạt, gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy vào ngày 28 hằng tháng, đồng thời thông báo rõ thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi để báo cáo với Đảng ủy và Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngoài ra, trên cơ sở lịch các Đảng bộ, chi bộ đã đăng ký, Ban Tổ chức Huyện ủy phân công cán bộ, công chức đi kiểm tra đột xuất một số đơn vị. Đơn vị nào có thay đổi thời gian sinh hoạt phải báo cáo lên Đảng bộ và có lý do cụ thể, xác đáng.

Nhờ vậy, hiện nay, việc sinh hoạt chi bộ tại 167 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn Vũ Quang đã khắc phục tình trạng sinh hoạt theo kiểu hình thức chiếu lệ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 85%; nội dung, hình thức sinh hoạt ngày càng đổi mới.

Cũng tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi dân chủ, công khai. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền, cán bộ, lãnh đạo sẽ giải đáp để đảng viên hiểu; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Những nội dung này tiếp tục được thông tin 2 chiều về với cơ sở ở cuộc sinh hoạt chi bộ tháng kế tiếp.

“Ngày sinh hoạt chi bộ” đặc biệt ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. (Trong ảnh: Một góc nông thôn mới ở xã Đức Lĩnh).

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho biết: “Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là yếu tố tiên quyết nhằm nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện đã quyết liệt trong thực hiện các giải pháp. Chính vì vậy, BTV Huyện ủy có chủ trương phân công cán bộ cấp trên xuống tận cơ sở, cùng tham gia sinh hoạt chi bộ. Đây là cơ hội để cán bộ gần dân, hiểu cơ sở, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ; từ đó, bàn giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast