Nhà thầu "ôm" gần 10 tỷ đồng rồi "lặn", chủ đầu tư gian nan đi đòi!

(Baohatinh.vn) - Ứng gần 10 tỷ đồng để thi công dự án ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng gần 8 năm nay, nhà thầu vẫn "mất hút" khiến dự án ngổn ngang, chủ đầu tư thì loay hoay với công tác hoàn ứng vốn. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước khoản "nợ khó đòi" này và công trình bao giờ mới hoàn thành?!

Nhà thầu “ôm” gần 10 tỷ đồng rồi “lặn”, chủ đầu tư gian nan đi đòi!

Gần 8 năm trôi qua, dự án vẫn trong tình trạng, ngổn ngang, dang dở

Dự án tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng khu vực phía Nam thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Khu kinh tế Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án chia thành 2 giai đoạn, trong đó: Giai đoạn 1 có mức đầu tư 629 tỷ đồng, được triển khai từ cầu Thanh Trạng ra biển Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh); giai đoạn 2 có mức đầu tư 257 tỷ đồng, thi công đoạn từ cầu Tây Yên đến đê Hòa Lộc (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh).

Nhà thầu “ôm” gần 10 tỷ đồng rồi “lặn”, chủ đầu tư gian nan đi đòi!

Hiện, Công ty CP Xây dựng 1 đang "có vấn đề" về năng lực tài chính nên không thể triển khai dự án

Riêng về giai đoạn 2, liên doanh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn (TX Hồng Lĩnh) và Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh là những đơn vị trúng thầu xây lắp. Đầu tháng 12/2010, các đơn vị thi công rậm rịch khởi công xây dựng với dự kiến sau 18 tháng công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng.

Tuy vậy, từ ngày khởi công đến nay, dù đã tạm ứng hơn 9,7 tỷ đồng, song Công ty CP XD số 1 Hà Tĩnh vẫn không triển khai thi công trình như hợp đồng ký kết mà "ôm" tiền rồi "lặn mất tăm".

Mục đích của công trình là tiêu thoát nước khu vực Đông thị xã Kỳ Anh, đồng thời tách lũ, hạn chế khả năng ngập úng cục bộ thuộc khu vực khu liên hợp luyện thép, nhà máy nhiệt điện, cảng Sơn Dương của Formosa cùng các khu dân cư trên QL 1A.

Nói về thực trạng này, Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng khu vực - Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết: Nguyên nhân trước hết dẫn đến việc Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh chậm thi công là do vướng mặt bằng. Còn sau khi có được một số vị trí mặt bằng sạch, đơn vị này lại rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính nên không thể triển khai dự án, mặc dù chúng tôi đã liên tục hối thúc."

"Ban đã có nhiều văn bản gửi Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị phải hoàn ứng lại số tiền mà đơn vị đã tạm ứng trước đó cho chủ đầu tư. Tuy vậy, mọi thông tin từ Công ty CP Xây dựng 1 đến nay vẫn "bặt vô âm tín", ông Khoa cho biết thêm.

Gần 8 năm trôi qua kể từ ngày khởi công, dự án vẫn ngổn ngang, dang dở, trong khi số tiền chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng vẫn chưa thể thu hồi. Điều đáng nói, việc chậm trễ thu hồi vốn này đã kéo dài suốt nhiều năm qua, song chưa một tập thể cá nhân nào bị liên đới trách nhiệm.

Nhà thầu “ôm” gần 10 tỷ đồng rồi “lặn”, chủ đầu tư gian nan đi đòi!

Gần 8 năm sau ngày khởi công, nơi dự án triển khai vẫn là mênh mông đồng ruộng

Ông Nguyên Hồng Lam, Phó trưởng Phòng Thanh toán vốn - Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cho biết: Đối với số tiền 9.765 triệu đồng mà BQL các khu kinh tế Hà Tĩnh cho Công ty CP XD số 1 Hà Tĩnh tạm ứng đã vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng chi đầu tư xây dựng. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư phối hợp với KBNN Hà Tĩnh khẩn trương thu nộp lại NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, đã nhiều năm trôi qua, chủ đầu tư vẫn chưa thể thu hồi số tiền tạm ứng này."

"Thời gian tới nếu vẫn không có chuyển biến gì, chúng tôi sẽ chuyển hồ sự vụ việc lên cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật", ông Lam cho biết thêm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast