Thu hồi 14 khẩu súng và số lượng lớn đạn, mìn ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 tháng triển khai, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vận động người dân giao nộp 14 khẩu súng cùng số lượng lớn đạn, mìn, công cụ hỗ trợ các loại.

Thu hồi 14 khẩu súng và số lượng lớn đạn, mìn ở Hương Khê

Công an Hương Khê vận động người dân giao nộp vũ khí

Nhằm góp phần giữ vững trật tự trên địa bàn, cuối tháng 4/2020, Công an huyện Hương Khê đã thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai, lực lượng đã thu hồi 1 khẩu K54, 1 khẩu súng hơi, 12 khẩu súng PCP, 8 quả mìn tự chế, 5 viên đạn hoa cải, 80 viên đạn chì, 24 khẩu súng cồn, 21 thanh kiếm tự chế.

Thu hồi 14 khẩu súng và số lượng lớn đạn, mìn ở Hương Khê

Súng hơi và súng cồn được Công an huyện Hương Khê thu hồi

Được biết, thời gian tới, huyện Hương Khê sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, chấp hành nghiêm túc.

Cùng với đó, huyện tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, ngăn chặn tình trạng chế tạo, sử dụng súng săn, súng tự chế… xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast