Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Đây là dịp để các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên và Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương.

Chiều 22/7, UBND huyện Đức Thọ tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo huyện Đức Thọ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 100 người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 6.000 người có công trên địa bàn toàn huyện.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn huyện Đức Thọ có 45.981 lượt người con ưu tú tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Hiện, toàn huyện hơn 10.000 gia đình chính sách, người có công; 3.700 liệt sĩ, 262 mẹ Việt Nam anh hùng; trên 3.900 thương binh, bệnh binh; 1.038 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học và con đẻ bị phơi nhiễm; hơn 7.000 người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Đặc biệt, nhiều gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực xây dựng kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện Đức Thọ đã tạo được sức mạnh trên toàn xã hội. Hằng năm, huyện đã làm tốt công tác tặng quà, thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; đầu tư nâng cấp, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ huyện, nhà bia ghi tên liệt sỹ các xã, thị trấn; tổ chức các đoàn dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước.

Từ năm 2017 - 2022 , toàn huyện đã huy động 28,02 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 668 nhà ở, nhà tình nghĩa cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đã biểu dương những tấm gương người có công tiêu biểu đã không ngừng phấn đấu, nối tiếp truyền thống anh hùng trong học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả. Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ…

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn trao tặng giấy khen...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

... và khen thưởng 32 người có công tiêu biểu.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Khen thưởng 16 cá nhân và tập thể làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Trao tặng sổ tiết kiệm cho 10 gia đình người có công gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện.

Cũng trong chiều 22/7, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2022). Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự hội nghị.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng diễn văn kỷ niệm và biểu dương người có công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Giai đoạn 2017 - 2022, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo, đảm bảo cuộc sống cho người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện đã xác nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 64.000 lượt người có công với cách mạng, trong đó có 428 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, 3.247 liệt sỹ, 258 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 4.045 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh…

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Cựu chiến binh Hoàng Dũng Thắng (Thương binh 4/4 ở xã Cẩm Nhượng): Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đến nhóm đối tượng cựu thanh niên xung phong.

Trung bình mỗi năm, toàn huyện có gần 26.000 lượt đối tượng người có công được tặng quà. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 22 thi hài liệt sỹ về địa phương.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân: Tuổi trẻ huyện Cẩm Xuyên luôn tích cực có nhiều hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn đối với người có công.

Ngoài triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước, các địa phương đã làm tốt công tác vận động xã hội hóa nguồn lực để triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã huy động đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 3,74 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 314 nhà tình nghĩa.

Đến nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, đơn vị nhận chăm sóc phụng dưỡng; 98% hộ gia đình chính sách có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng nơi cư trú, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ đoàn thể các cấp tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người có công trên địa bàn.

Công tác duy tu, sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện và nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã, thị trấn được thực hiện thường xuyên; đảm bảo khang trang, sạch đẹp đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng về văn hóa tâm linh của nhân dân.

Theo đó, nghĩa trang liệt sỹ huyện được đầu tư nâng cấp phần mộ và toàn bộ khuôn viên với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện đầu tư 12,5 tỷ đồng; 21/27 nhà bia ghi tên tưởng niệm liệt sỹ tại các xã, thị trấn được đầu tư xây mới với tổng nguồn kinh phí trên 38 tỷ đồng.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

... trao giấy chứng nhận và biểu dương, tôn vinh 90 người có công tiêu biểu đã vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017 - 2022.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng giấy khen cho 8 tập thể...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

... và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách người có công giai đoạn 2017-2022.

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Lộc Hà cũng vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu và tuyên dương các điển hình trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tri ân những cống hiến, hi sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Trong các cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc và vì sự nghiệp quốc tế cao cả, toàn huyện Lộc Hà có 1.570 người con đã anh dũng hi sinh trên các chiến trường, 113 Mẹ Việt Nam anh hùng, 375 cán bộ lão thành cách mạng, 21 cán bộ tiền khởi nghĩa, 2 Anh hùng LLVT và 1.009 thương binh hoặc bị địch bắt tù đày, phơi nhiễm chất độc hoá học...

Trong 15 năm kể từ ngày thành lập huyện, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được Đảng bộ và Nhân dân Lộc Hà quan tâm, chăm lo thực hiện. Toàn huyện đã quyên góp được gần 9 tỷ đồng gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; sửa chữa 640 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 18 tỷ đồng; trao tặng 310 sổ tiết kiệm trị giá 217 triệu đồng cho người có công; trao 195 áo lụa tặng bà, nhận phụng dưỡng suốt đời 10 người có công và thân nhân liệt sỹ cô đơn.

Ngoài ra, các địa phương cũng đã xây dựng mới 7 nhà bia ghi tên liệt sỹ trị giá 37 tỷ đồng, tôn tạo 11 đài và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trị giá 1,5 tỷ đồng và thực hiện tốt các chính sách về thương binh, liệt sỹ, người có công...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường đọc diễn văn truyền thống ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Các phong trào ý nghĩa như gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ”, “Xây dựng Đài tưởng niệm ghi danh các liệt sỹ”, “Xây dựng nhà tình nghĩa”, “Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng”... đã được khơi dậy sôi nổi, rộng khắp và thường xuyên trên địa phương, đơn vị.

Điển hình nhất là: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đảng bộ và Nhân dân xã Mai Phụ, Đảng bộ và Nhân dân xã Thịnh Lộc, cá nhân ông Nguyễn Văn Sửu (xã Thạch Châu), ông Nguyễn Văn Việt (xã mai Phụ)…

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Lộc Hà biểu dương...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

... và trao giấy chứng nhận, biểu dương 75 người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng giấy khen của UBND huyện cho 7 tập thể...

Các địa phương biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

... và 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast