Bắt ổ bạc có vũ khí “nóng”

Chiều ngày 25/12, tại địa bàn xóm 9, xã Hà Linh, Công an huyện Hương Khê đã bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa gồm 11 đối tượng, thu giữ trên 100 triệu đồng, 2 khẩu súng, 10 viên đạn, 9 điện thoại di động, 1 gói nhỏ có chất bột màu trắng, 1 xe ô tô khách 45 chỗ ngồi và nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

11 đối tượng gồm: Lê Anh Thống (SN 1970), trú ở tổ 6, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh); Lê Văn Hiệp (SN 1981), xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh); Phan Thị Loan (SN 1970) ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh); Phan Thị Phương (SN 1977), phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh); Nguyễn Hải Sáng (SN 1976), trú ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân); Nguyễn Danh Lợi (SN 1976), Nguyễn Thị Lan (SN 1966) cùng ở xã Hộ Độ (Lộc Hà); Nguyễn Quang Điền (SN 1987), quê xã Thượng Lộc (Can Lộc); Đinh Thị Châu (SN 1979) ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình); Vương Đình Thường (SN 1979) ở phường Cửa Nam (TP Vinh) và Nguyễn Trí Thức (SN 1967) ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh - Nghệ An).

Chiếc xe khách 45 chỗ ngồi được tháo hết ghế để biến thành "sòng bạc"
Chiếc xe khách 45 chỗ ngồi được tháo hết ghế để biến thành "sòng bạc"

Trước cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Lê Anh Thống khai nhận, đã sử dụng chiếc xe ô tô 45 chỗ ngồi mang BKS 38B – 00029, tháo hết ghế bên trong, cải tạo nâng sàn xe thành chiếu bạc, đứng ra gọi người tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Thượng tá Phan Xuân Công, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp này hoạt động lưu động ở nhiều địa bàn khác nhau. Người tham gia ở nhiều tỉnh, huyện lân cận của TP Hà Tĩnh. Hoạt động không tuân theo quy luật nhất định. Có thời điểm đánh từ sáng đến thâu đêm, có lúc vài ngày mới đánh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường đi các địa bàn rừng núi, vùng sâu vùng xa để tổ chức đánh bạc.

Trên “chiếu bạc” lưu động có đầy đủ người cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc và bảo vệ các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, đối tượng tham gia đánh bạc đã có nhiều tiền án, tiền sự, tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng ma túy và có sẵn hung khí như súng, đao, kiếm nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao đấu tranh với tội phạm đánh bạc của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an Hương Khê đã phá thành công chuyên án, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Hiện nay, Công an Hương Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast