Khám, cấp thuốc miễn phí cho 160 người khiếm thị ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - 160 hội viên Hội Người mù huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa được các y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện khám, cấp thuốc miễn phí.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho 160 người khiếm thị ở huyện Kỳ Anh

Trong thời gian 1 ngày (12/10), các y bác sỹ đã tiến hành khám, kiểm tra mắt và cấp thuốc miễn phí cho 160 người khiếm thị đến từ 20 xã trong toàn huyện. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới cũng như góp phần động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù loà của tỉnh.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho 160 người khiếm thị ở huyện Kỳ Anh

Qua thăm khám, các y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã phát hiện một số trường hợp còn có khả năng cải thiện, phục hồi thị giác nên đã tư vấn, giới thiệu lên tuyến trên điều trị. Trong đó, chủ yếu là các bệnh như: viêm kết mạc, đục thủy tinh thể, sẹo giác mạc, cận thị nặng... Đối với những trường hợp khác, các y, bác sỹ cũng đã tư vấn cho người dân cách bảo vệ, chăm sóc mắt, sử dụng thuốc, khám định kỳ…

Khám, cấp thuốc miễn phí cho 160 người khiếm thị ở huyện Kỳ Anh

Tổng số thuốc cấp phát miễn phí trong đợt này có trị giá gần 30 triệu đồng, được huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp. Ngoài ra, trong dịp này, một doanh nghiệp ở TP Hà Nội cũng đã trao tặng cây 70 gậy định hướng cho các hội viên, trị giá 17,5 triệu đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh trao gậy định hướng cho các hội viên khiếm thị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast