Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới

(Baohatinh.vn) - Ngày 17/5, Nga ghi nhận 9.709 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm lên 281.752, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới.

Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới

Bác sĩ mặc trang phục bảo hộ thăm khám bệnh nhân nhiễm nCoV tại đơn vị chăm sóc tích cực của một bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 8/5. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo những số liệu mới nhất do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nga công bố, số ca nhiễm Covid-19 của Nga trong một ngày qua đã tăng thêm 9.709 ca, trong đó có tới 4.116 ca không hề có triệu chứng nhiễm bệnh, tương đương 42,4%. Các ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận ở 85 khu vực trên khắp nước Nga.

Với tổng cộng 281.752 ca nhiễm, Nga vượt Tây Ban Nha (hơn 276.000 ca nhiễm), trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, theo cập nhật của trang Worldometers.

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Nga vượt qua mức 9.200 ca nhiễm mới được báo cáo một ngày trước đó (hôm 16/5).

Trong vòng 24 giờ qua, có 4.207 người đã hồi phục và được xuất viện, đưa tổng số bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh lên 67.373 người. Cũng trong cùng ngày, số bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên cả nước là 94 ca. Như vậy, cho đến nay Nga đã có 2.631 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.

Mỹ - quốc gia dẫn đầu thế giới về thiệt hại từ dịch Covid-19, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 22.726 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm nCoV toàn quốc lên hơn 1,5 triệu người. Quốc gia này cũng đã ghi nhận hơn 89.000 người chết vì nCoV.

Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới
(Theo Sputnik, Worldometers)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast