Thợ xây thích chơi ma tuý

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/8, tại hội trường UBND xã Hồng Lộc, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xét xử lưu động vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, trú tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà).

tho xay thich choi ma tuy

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc trước vành móng ngựa

Nguyễn Văn Phúc là đối tượng nghiện ma túy. Để có thuốc sử dụng, Phúc thường đi từ nhà lên thị trấn Nghèn (Can Lộc) nhờ một người xe ôm mua hộ thuốc rồi trả tiền công.

Vào ngày 23/6/2016, đối tượng đi làm thợ xây tại thị trấn Nghèn; tại đây như thường lệ, Phúc nhờ một người lái xe ôm mua hộ 800 nghìn tiền ma túy và trả tiền công 200 nghìn.

Sau khi có số thuốc trên, Phúc đã đưa về nhà chia nhỏ thành 10 gói được bọc bằng giấy bạc, rồi cất giấu trong người để sử dụng dần.

Khoảng 15h ngày 24/6, trong khi đang điều khiển xe máy mang BKS 38 L1 037.82 trên trục đường trong xã, đối tượng bị lực lượng Công an huyện Lộc Hà dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 4 gói hêrôin, 300 nghìn đồng, 1 điện thoại di động và một chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen mang BKS 38 L1-037.82.

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt Phúc 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast