Dự báo thời tiết 22/4: Hà Tĩnh oi nóng, cao nhất 34 độ

(Baohatinh.vn) - Áp thấp nóng phía Tây tác động đến đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, dọc khắp từ Thanh Hoá, Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế oi nóng 31-34 độ.

So với hôm qua, nền nhiệt toàn miền Bắc tăng thêm khoảng 3 độ C do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Cao nhất tại các tỉnh Tây Bắc Bộ lên mức 33-36 độ C, tuy nhiên về đêm trời hạ đột ngột 10-13 độ C, se lạnh 20-23 độ, vùng núi cao rét dưới 19 độ kèm theo mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng tăng lên mức 30-33 độ C, Hà Nội oi nóng 33 độ. Về đêm, toàn vùng mát mẻ 22-25 độ, sáng sớm trời xuất hiện sương mù nhẹ.

du bao thoi tiet 22 4 ha tinh oi nong cao nhat 34 do

Hà Tĩnh đang trải qua những ngày oi nóng nhất từ đầu năm

Ngày mai, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nóng, cao nhất lên 34 độ C, sau đó từ thứ 3 (24/4), trời chuyển mưa lạnh do tác động của gió mùa đông bắc cường độ trung bình.

Áp thấp nóng phía Tây cũng tác động đến đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, dọc khắp Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế oi nóng 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng 34-37 độ. Về chiều tối và đêm, trời chuyển mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay cũng tăng thêm khoảng 2 độ, ban ngày oi nóng 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nền nhiệt tương đương ngày hôm qua, trong đó nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31-34 độ C, đêm se se lạnh 20-23 độ.

Tại Nam Bộ, khu vực miền Đông ban ngày có oi nóng cục bộ 35 độ, các nơi còn lại phổ biến 32-34 độ C. Chiều tối và đêm, trời chuyển mưa dông nên nền nhiệt dịu nhanh, phổ biến 24-27 độ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast