Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 27/11, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội cựu giáo chức (CGC) tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ”.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Tham dự hội nghị, có GS-TS-Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Trung ương Hội CGC Việt Nam. Về phía Hà Tĩnh có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện các sở, ngành và 125 đại biểu ưu tú đại diện cho 1 vạn hội viên Hội CGC toàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 9.913 hội viên, sinh hoạt tại 253 tổ chức hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn; 13/13 đơn vị cấp huyện có tổ chức Hội. Các cơ sở hội được duy trì sinh hoạt đều đặn, từng bước đi vào thực chất, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Văn nghệ chào mừng

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội CGC đã tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển GD-ĐT của tỉnh nhà, nhất là phát huy rõ nét vai trò giám sát, tư vấn, phản biện của tổ chức Hội, tạo điều kiện để hội viên tham gia đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp GD-ĐT địa phương.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội CGC tỉnh Nguyễn Duy Tiệp khai mạc đại hội

Công tác khuyến học, khuyến tài được Hội CGC thường xuyên quan tâm. Hội đã tích cực phối hợp với Hội Khuyến học thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Các cấp hội đã hỗ trợ 2.600 học sinh nghèo vượt khó và tặng quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Đại diện Hội CGC TP Hà Tĩnh Lê Thị Kim Ninh trình bày tham luận “Cựu giáo chức tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Đại diện Hội CGC Thạch Hà Trương Quang Khánh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nội dung “4 cùng”

Các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và gia đình chính sách như: “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, góp Quỹ vì người nghèo, quyên góp ủng hộ những gia đình bị thiên tai lũ lụt, “Ủng hộ biển đảo”… được các hội viên tích cực tham gia.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Chủ tịch Trung ương Hội CGC Việt Nam Nguyễn Mậu Bành: “Hội CGC tỉnh Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển giáo dục. Nội dung hoạt động theo đúng mục tiêu, có chiều sâu, khẳng định vị thế và uy tín của Hội, thể hiện rõ vai trò phản biện, giám sát. Đời sống vật chất, tinh thần Hội viên được quan tâm”.

Bên cạnh việc thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, Đại hội đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và thảo luận thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của Hội CGC tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Hội CGC tỉnh và các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 29/NQ-TW và Kết luận số 51/2019 của Ban Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về GD-ĐT.

Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo đã về hưu. Tích cực đóng góp các sáng kiến, giải pháp hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng GD-ĐT và xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh, có các hình thức hoạt động phù hợp để hội viên phát huy tốt truyền thống nhà giáo, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương về đạo đức, việc làm, tạo sức lan tỏa trong gia đình, họ tộc và rộng rãi trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bức trướng “Đoàn kết - Trách nhiệm - Trí tuệ - Xây dựng hội vững mạnh” cho Hội CGC tỉnh

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Trung ương Hội CGC Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc, toàn diện cho Hội CGC tỉnh Hà Tĩnh...

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

... tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 cho 9 tập thể và 15 cá nhân

Đại hội đã bầu BCH Hội CGC tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 29 đại biểu; ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Duy Tiệp tái cử Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

BCH Hội CGC tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhận nhiệm vụ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast