Công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đền Liên Minh là đúng quy định

(Baohatinh.vn) - Tại buổi đối thoại về một số nội dung liên quan tới việc xếp hạng di tích cấp Quốc gia đền Liên Minh (xã Liên Minh, Đức Thọ) tổ chức chiều 4/9, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh khẳng định: Việc xếp hạng đền Liên Minh là di tích “Kiến trúc nghệ thuật” cấp Quốc gia hoàn toàn đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đền Liên Minh là đúng quy định

Tham dự buổi đối thoại có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL Phạm Xuân Phúc và hơn 100 người dân 2 thôn Yên Mỹ và Thọ Tường (xã Liên Minh).

Tại buổi đối thoại, người dân tập trung ý kiến về nguồn gốc đền Liên Minh, các sắc phong, đồ tế khí, những băn khoăn việc xếp hạng di tích cấp Quốc gia chưa đúng trình tự, thủ tục...

Công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đền Liên Minh là đúng quy định

Ông Trần Văn Tửu, thôn Yên Mỹ trao đổi về lịch sử ngôi đền

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân hai thôn, đại diện phòng chuyên môn Sở VH-TT&DL đã có giải trình thấu đáo. Phía Sở VH-TT&DL khẳng định: Việc công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia cho đền Liên Minh là hoàn toàn chính xác và có căn cứ. Đồng thời khẳng định, đơn tố cáo của một số người dân trong thời gian qua là không có cơ sở, không có hiện tượng tham ô, tham nhũng, lập hồ sơ giả.

Công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đền Liên Minh là đúng quy định

Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL Phạm Xuân Phúc khẳng định: Đền Liên Minh được Hội đồng Di sản Quốc gia và Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp Quốc gia bởi những nét kiến trúc, hoa văn và họa tiết đặc trưng, dù trải qua các cuộc chiến tranh nhưng vẫn được giữ gìn.

Phát biểu trước đông đảo người dân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đánh giá cao tinh thần của bà con nhân dân thôn Yên Mỹ và Thọ Tường trong việc quan tâm, bảo tồn di sản văn hóa; đồng thời, khẳng định việc xếp hạng di tích là chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần gìn giữ các di tích văn hóa, lịch sử, nâng cao đời sống người dân.

Công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đền Liên Minh là đúng quy định

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải mong muốn bà con 2 thôn tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, tập trung xây dựng xã Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast