Tân HLV U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

Gong Oh-kyun, cái tên được chọn thay HLV Park Hang-seo cầm đội U23 Việt Nam, từng góp công giúp đội Hàn Quốc về nhì ở U20 World Cup 2019.

HLV Gong Oh-kyun, HLV 47 tuổi, đã kinh qua đầy đủ cấp bậc bóng đá trẻ ở vai trò trợ lý. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2015 trên cương vị trợ lý HLV tại CLB Shenzhen ở Chinese Super League (Trung Quốc).

Trong bốn năm tiếp theo, HLV Gong lần lượt làm trợ lý của U17, U18, U20 và U23 Hàn Quốc. Công việc của ông xoay chuyển liên tục theo bố trí của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Năm 2016, HLV Gong là trợ lý của U18 Hàn Quốc, sau đó chuyển xuống U17 Hàn Quốc. Từ 2016-2018, ông làm trợ lý ở U20, U23 rồi lại U20 Hàn Quốc.

Thành tích nổi trội nhất của HLV Gong là cùng U20 Hàn Quốc vào chung kết U20 World Cup 2019. Khi đó, ông Gong làm trợ lý cho HLV Jeong Jung-yong.

Tân HLV U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

Dẫn dắt U23 Việt Nam trong vai trò thuyền trưởng là bước tiến của HLV Gong.

Sau U20 World Cup 2019, ông Gong làm trợ lý cho HLV Shin Tae-young ở tuyển Indonesia, đồng thời phụ trách chính ở đội U20 Indonesia. Từ tháng 8/2021, ông rời Đông Nam Á, trở về quên nhà làm trợ lý tại CLB Seoul E-Land.

Quãng thời gian nắm đội U20 Indonesia là lần duy nhất HLV Gong làm vai trò thuyền trưởng, nhưng kinh nghiệm trận mạc của ông không đáng kể. Báo chí Hàn Quốc chỉ nhắc tên HLV Gong với vị thế từng làm trợ lý cho HLV Jeong và HLV Shin.

Triết lý huấn luyện của ông Gong chịu tác động mạnh từ HLV Jeong. Tại U20 World Cup 2019, U20 Hàn Quốc chơi với sơ đồ 5-3-2, có thể xoay chuyển thành 3-5-2.

Cách sử dụng sơ đồ và triển khai chiến thuật mà ông Gong tiếp cận trong nhiều năm làm trợ lý cho HLV Jeong và HLV Shin có nhiều nét tương đồng với HLV Park. Đó là sơ đồ có 5 hậu vệ, lấy phòng ngự làm nền tảng để tổ chức phản công.

Khi còn sắm vai cầu thủ, ông Gong chơi ở vị trí tiền đạo, tiền vệ tấn công cho ba CLB là Daejeon Hana Citizen, Gyeongnam FC và Sunshine Coast (Australia). Trong đó, ông Gong khoác áo Daejeon Citizen gần 300 trận, ghi 40 bàn và được xem như một biểu tượng của CLB này.

Ông Gong từng chơi cho U23 Hàn Quốc trong năm 1999 nhưng không có cơ hội lên tuyển.

VFF chọn ông Gong trong 10 ứng viên cho vị trí HLV trưởng của đội U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu công việc trong vai trò trợ lý cho thầy Park ở SEA Games 31. Sau đó, thầy Park dần chuyển giao công việc cho HLV Gong.

Ông Gong chính thức dẫn dắt U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2022. Chiến lược gia này đã có bằng AFC loại A và đang theo học lớp AFC Pro.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast