Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

(Baohatinh.vn) - Hội đồng giải Báo chí Trần Phú và Ban Tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt” (Hà Tĩnh) đã vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc trong năm 2019.

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 19/6, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020 và trao Giải Báo chí Trần Phú, Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” năm 2019.

25 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho biết: Giải Báo chí Trần Phú năm 2019 chứng kiến sự tham gia tích cực của các nhà báo chuyên nghiệp, các hội viên, phóng viên với 74 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 8 giải khuyến khích.

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao 2 giải A Giải báo chí Trần Phú năm 2019 cho nhóm tác giả Thành Nam - Anh Tấn với loạt bài Phóng sự điều tra: “Lời đồn “Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh” và nhóm tác giả Nguyễn Hằng - Mạnh Thức - Thùy Trinh - Trường Giang - Hồ Thắm với Phóng sự: “Bi hài đo đạc bản đồ hành chính”

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao 5 giải B

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Trao giải cho 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải C

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

... và trao 8 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

150 tác phẩm tham gia cuộc thi viết “gương người tốt, việc tốt”

Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 - 2020” có 150 tác phẩm của các phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 25 giải, gồm 1 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 13 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao giải A cho nhóm tác giả Anh Hoài, Phúc Quang, Kiều Minh, Nam Giang, Thu Hòa (Báo Hà Tĩnh) với chùm 4 bài: “Nơi tuyến đầu chống dịch”

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giải cho 4 tác phẩm đạt giải B

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải C

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

...và giải khuyến khích cho các tác giả

Chất lượng tác phẩm được nâng lên rõ rệt

Theo đánh giá của Ban Tổ chức các giải báo chí cấp tỉnh, so với những năm trước, số lượng và chất lượng của tác phẩm dự thi được nâng lên rõ rệt. Mỗi tác giả có một cách tiếp cận, phát triển đề tài riêng nhưng đều gắn với thực tiễn cuộc sống.

Với sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà báo, sự phong phú về đề tài, các tác phẩm tham gia giải nhìn chung có tính phát hiện, giải quyết vấn đề thấu đáo, rõ ràng, hoàn chỉnh, đảm bảo tính chân thực về sự kiện, nhân vật, không gian và thời gian, chọn đúng loại hình, thể loại. Cùng với đó, nhiều tác phẩm đã có sự đầu tư công phu về loại hình, áp dụng công nghệ hiện đại trong tác nghiệp, hoàn thiện tác phẩm, góp phần tạo nên những sản phẩm truyền thông chất lượng, thu hút một lượng lớn bạn đọc.

Hà Tĩnh vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho phóng viên Lê Quang Tiến - phụ trách Văn phòng VTV Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tham gia các giải báo chí của tỉnh lần này, Báo Hà Tĩnh vinh dự có 15 tác phẩm được trao giải, trong đó có 2 giải A

I. Giải Báo chí Trần Phú: 10 tác phẩm đạt giải

1 giải A thuộc về nhóm tác giả Thành Nam - Anh Tấn với loạt bài Phóng sự điều tra: "Lời đồn “Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh".

3 giải B thuộc về nhóm tác giả: Mạnh Hà - Thanh Hoài - Huy Tùng - Lê Tuấn với loạt bài Phóng sự: “Nông thôn mới Hà Tĩnh - mới từ ý Đảng, lòng dân”; nhóm tác giả Thanh Hoài - Phúc Quang - Thành Chung - Kiều Minh - Mai Hoàng - Lê Tuấn - Anh Hoài, Nguyễn Oanh - Thăng Long với loạt bài Phóng sự: "3 năm sau sự cố môi trường biển"; Nhóm tác giả Nhóm tác giả Thành Chung - Đình Trung với loạt bài Phản ánh: "Khai man giá chuyển nhượng nhà đất để trốn thuế ở Hà Tĩnh".

4 giải C: tác giả Nguyễn Oanh với loạt bài Phóng sự: "Vụ đông hàng hóa và những “bước lùi”; tác giả Thiên Vỹ với loạt bài Phóng sự: “Ma trận” game online và mạng xã hội ở Hà Tĩnh"; Tác giả Thu Hà với bài: “Tôi chỉ đang thực hành “đời sống mới” như lời Bác Hồ căn dặn"; Nhóm tác giả Văn Đức - Nguyễn Oanh - Anh Tấn với loạt bài phản ánh: "Nuôi tôm trên cát ở Hà Tĩnh".

2 giải khuyến khích: nhóm tác giả Dương Chiến - Anh Tấn với loạt bài phóng sự: “Hệ thống công trình thủy lợi ở Hà Tĩnh “kêu cứu”!; tác giả Kiều Minh với tác phẩm "Bà bí thư “chân không chạm đất”.

II. Cuộc thi báo chí viết về “Gương người tốt, việc tốt”: 5 tác phẩm đạt giải

1 Giải A thuộc về nhóm tác giả Anh Hoài, Phúc Quang, Kiều Minh, Nam Giang, Thu Hòa với chùm 4 bài: Nơi tuyến đầu chống dịch

1 giải B: nhóm tác giả Kiều Minh, Anh Tấn, Ngọc Loan với tác phẩm “Cựu binh già vùng giáo và hành trình của những chiếc xe lăn nhân ái” .

3 giải C thuộc về: nhóm tác giả Dương Chiến, Anh Tấn với tác phẩm “Thầy giáo góp nhà, cộng đồng góp sách xây dựng ngôi nhà trí tuệ cho dân nghèo”; tác giả Thu Hà với tác phẩm “34 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của Bí thư Chi bộ thôn ở Hà Tĩnh”; tác giả Tiến Dũng với tác phẩm “Bộ đội Tịnh nặng lòng với bà con dân bản Rào Tre lắm!

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast