4 kỹ sư người nước ngoài bị bắt cóc làm con tin tại Libya

Một quan chức ngành điện lực Libya cho biết ngày 3/11, 4 kỹ sư nước ngoài làm việc cho công ty xây dựng Enka của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt cóc ở miền Tây Nam Libya.

4 ky su nguoi nuoc ngoai bi bat coc lam con tin tai libya

Công ty xây dựng Enka tại Libya. (Nguồn: Enka)

Quan chức giấu tên này cho biết các con tin là người Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi, bị bắt giữ khi đang trên đường di chuyển từ sân bay ở thị trấn Ubari tới một nhà máy điện đang xây dựng.

Hiện vẫn chưa có nhóm hay tổ chức nào thừa nhận nhận tiến hành vụ bắt cóc.

Trong khi đó, trong một tuyên bố trên trang mạng, công ty Enka đã xác nhận 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho họ bị bắt cóc.

Theo Enka, khoảng giữa trưa ngày 3/11, 3 nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị những người chưa rõ danh tính bắt giữ trong khi đang di chuyển ở bên ngoài công trình xây dựng.

Enka đang theo sát diễn biến tình hình và phối hợp với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Libya để giải quyết vụ việc.

Các vụ bắt cóc diễn ra tràn lan khắp Libya do tình hình an ninh bất ổn kể từ sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Dự án xây dựng nhà máy điện Ubari đã kéo dài nhiều năm liền do bị gián đoạn bởi các cuộc đụng độ với các bộ lạc và những vấn đề an ninh khác./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast