Hương Khê: Bắt nhiều đối tượng tàng trữ pháo, đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi tàng trữ pháo trái phép, đánh bài ăn tiền.

Khoảng 11h30" ngày 7/1, Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt giữ Phạm Sỹ Hùng (SN 2000) và Phạm Văn Đại (SN 2002), đều trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, điều khiển xe máy chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn xóm La Khê, xã Hương Trạch, mang theo 300 quả pháo hoa và gần 200 quả pháo bi.

huong khe bat nhieu doi tuong tang tru phao danh bac

Gần 500 quả pháo hoa, pháo bi do Phạm Sỹ Hùng và Phạm Văn Đại vận chuyển trái phép bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Tiếp đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tại nhà của Đào Xuân Trường (SN 1982, ở xóm 6, xã Hòa Hải), Công an huyện Hương Khê bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền, gồm: Đào Xuân Trường (chủ nhà), Trần Văn Lợi (SN 1969), Phạm Văn Huân (SN 1988), Lê Văn Thắng (SN 1990), Bùi Văn Sơn (SN 1988), Đào Văn Quyển (SN 1988) và Trần Hải Lý (SN 1965), đều trú tại xóm 8, xã Hòa Hải; Trần Đình Liêu (SN 1978), trú tại xóm 10, xã Phúc Đồng.

Tại hiện trường vụ đánh bạc này, cơ quan công an thu giữ 3,5 triệu đồng và 4 bộ bài tú lơ khơ.

Ngày 8/1, Công an huyện Hương Khê tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Hữu Chiến (SN 1986, trú tại xóm Phú Hương, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) tàng trữ 13 quả pháo hoa có trọng lượng hơn 0,7kg; bắt giữ các đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Võ Quyền (SN 1998), trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tàng trữ 900 quả pháo hoa và 105 quả pháo bi.

Công an huyện Hương Khê đang lập hồ sơ để xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast