Cách ly y tế bắt buộc đối với tài xế vượt biên từ Lào về Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Trở về từ Lào nhưng không khai báo y tế, cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, tài xế L.N.A. (thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) đã buộc phải cách ly y tế tập trung tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Cách ly y tế bắt buộc đối với tài xế vượt biên từ Lào về Hương Sơn

Các công dân từ nước ngoài về cần phải khai báo y tế, cách ly tập trung theo đúng quy định

Theo báo cáo của Công an thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh L.N.A. (SN 1978 - làm nghề tài xế xe tải) đi từ Lào về nhà ở tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn vào ngày 15/1/2020 nhưng không khai báo y tế, cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau đó, chính quyền thị trấn Tây Sơn đã tiến hành làm việc với gia đình anh A. Tại đây, người nhà cho biết, do xe ô tô bị tai nạn ở nước Lào nên anh A. điều khiển xe về Việt Nam để sửa chữa, nhưng đi về bằng cách nào thì không ai biết. Anh A. đã trở lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để tiếp tục sang Lào.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Tây Sơn phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn, Trạm Y tế thị trấn Tây Sơn đưa anh A. về cách ly y tế tập trung 14 ngày tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ngành chức năng cũng đã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với 8 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp trên, tiếp tục rà soát các trường hợp mà đối tượng tiếp xúc; đồng thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế vượt biên.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast