Cướp biển tấn công ngư dân Việt ngoài khơi Malaysia

Bốn tên cướp biển nã đạn vào một tàu cá Việt Nam ngoài khơi bang Sabah, cực đông Malaysia sáng 15-10 khiến hai thuyền viên người Việt bị thương.

Những ngư dân Việt Nam trên tàu cá bị nhóm cướp biển người Philippines tấn công ngoài khơi bang Sabah ngày 15-10 - Ảnh: Cảnh sát bang Sabah

Những ngư dân Việt Nam trên tàu cá bị nhóm cướp biển người Philippines tấn công ngoài khơi bang Sabah ngày 15-10 - Ảnh: Cảnh sát bang Sabah

Thông tin được hãng thông tấn Bernama của Malaysia phát ngày 16-10.

Khoảng 9g sáng ngày 15-10, những tên cướp biển bịt mặt đi trên một chiếc tàu sơn màu xanh nã đạn vào hướng di chuyển của tàu cá chở theo 10 ngư dân người Việt khi tàu cách Pulau Banggi (Malaysia) 20 hải lý và Pulau Kagayan (Philippines) 50 hải lý.

Những tên cướp biển được xác định là người Philippines. Chúng nã đạn vào tàu cá Việt Nam với mục đích cướp của.

Bernama dẫn lời ông Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, một quan chức cảnh sát ở bang Sabah, cho biết hai ngư dân Việt gặp nạn là Nguyen Nain (hoặc Van) Len, 47 tuổi, bị một trúng đạn ở vùng nách, còn Huynh Thanh Tuan, 33 tuổi, bị bắn vào đầu gối.

Quan chức cảnh sát cho biết hai ngư dân Việt Nam bị thương đang được điều trị ở bệnh viện Queen Elizabeth 2 ở Damai.

“Họ đang được chữa trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Queen Elizabeth 2 và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định”, ông Jalaluddin nói.

Jalaluddin cho biết sau khi nổ súng, cướp biển tiếp tục truy đuổi tàu cá của Việt Nam.

Tàu cá VN cập vào cầu tàu của cảnh sát biển ở Kota Kinabalu (thủ phủ bang Sabah) sáng 15-10 và được một tàu tuần tra hàng hải của Kota Kinabalu phát hiện, giúp đỡ kịp thời.

Ông Jalaluddin cho biết các tàu của Lực lượng cảnh sát biển, Hải quân hoàng gia Malaysia, Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia và Bộ chỉ huy an ninh Đông Sabah đang truy tìm những tên cướp biển này.

Theo QUỲNH TRUNG/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast