"Hỗn chiến" gây án mạng, 6 đối tượng bị khởi tố

(Baohatinh.vn) - Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) vào tối ngày 22/1.

 "Hỗn chiến" gây án mạng, 6 đối tượng bị khởi tố ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Như Báo Hà Tĩnh điện tử đưa tin, vào khoảng 23h30’ tối 22/1, tại quán cháo Hằng Lài (khối 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) xảy ra vụ "hỗn chiến" giữa hai nhóm thanh niên làm anh Lê Tịnh Bằng (SN 1972, trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn) thiệt mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ truy tìm những kẻ gây án.

Sau 4 ngày điều tra, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 1994 ở Sơn Kim 1, Hương Sơn) can tội giết người và gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Viết Duẩn (SN 1990 ở Sơn Kim 1, Hương Sơn), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970 ở thị trấn Tây Sơn), Trần Quốc Anh ( SN 1994 ở Sơn Kim 1, Hương Sơn) can tội gây rối trật tự công cộng.

2 đối tượng còn lại là Nguyễn Trọng Sĩ (SN 1993 ở Sơn Kim 1) và Đậu Duy Hưng (SN 1977) bị cũng bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng và nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

 "Hỗn chiến" gây án mạng, 6 đối tượng bị khởi tố ảnh 2

Thành khẩn nhận tội

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào thời điểm trên, Hùng, Hưng và Trần Duy Huấn (SN 1975) ở huyện Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) rủ nhau đến quán cháo Hằng Lài ăn khuya. Một lúc sau, anh Lê Tịnh Bằng cũng đến đây và được Hưng mời vào cùng ăn và uống bia.

Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì nhóm Duẩn, Sĩ, Anh và Nguyễn Văn Sắc (SN 1991), đều trú tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) vào ngồi bàn bên cạnh.

Chưa đầy 15 phút sau thì mâu thuẫn xẩy ra giữa hai nhóm. Nguyễn Viết Duẩn cầm ly bia thủy tinh ném thẳng vào mặt làm Huấn bị thương và đuổi đánh cả nhóm ra QL 8A.

Sau đó, nhóm của Duẩn quay lại quán tiếp tục ăn cháo thì bị nhóm Hùng, Hưng, Bằng cầm gậy gỗ, thanh sắt quay lại đuổi đánh.

Bỏ chạy được khoảng 20 m, Anh gặp Nguyễn Bá Duy và nói bị đánh. Nghe vậy, Duy cùng với Sỹ, Anh, Duẩn đi xe máy vác theo hung khí tìm nhóm của Bằng để trả thù.

Đi được khoảng 50m, nhóm này gặp anh Bằng và anh Hà ở Sơn Kim đang đi trên QL 8A liền lao vào đánh, đấm; riêng Duy cầm thanh sắt đuổi đánh nhiều nhát vào người anh Bằng.

Do bị đánh gãy xương sườn, dập lá lách nên anh Bằng tử vong tại bệnh viện vào ngày hôm sau (23/1).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast