Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án cần đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Chiều 4/2, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tham dự.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài hơn 652 km.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện từ tháng 6/2019, đến nay cơ bản hoàn thành và đã khởi công xây dựng tất cả dự án. Trong đó, đoạn qua địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế có 5 dự án đã được các địa phương chỉ đạo nhà thầu triển khai, tuy nhiên một số dự án còn chậm tiến độ đề ra.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và đợt mưa lũ năm 2020, khó khăn về nguồn vật liệu đắp đất nền đường... Bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác như: do chậm ký hợp đồng tín dụng, một số địa phương chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, chưa quyết liệt huy động thiết bị, xe máy, nhân lực thi công...

Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng...,

Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

...và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã tập trung phân tích những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc về nguồn vật liệu đất đắp nền đường, khó khăn về hợp đồng tín dụng... Đồng thời, thẳng thắn đề xuất, kiến nghị để thi công các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua huyện Đức Thọ) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà đầu tư. Các nhà thầu bắt đầu triển khai thi công hạng mục từ ngày 22/10/2021, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải
Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong triển khai các dự án, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của Nhân dân.

Bên cạnh một số dự án triển khai đúng tiến độ thì một số dự án còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Một số địa phương, đơn vị liên quan còn thiếu kiểm tra giám sát toàn diện để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát các vướng mắc để chủ động đề xuất tham mưu Chính phủ kịp thời điều chỉnh sửa đổi các quy định phù hợp với thực tiễn. Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về mỏ vật liệu xây dựng bởi trên thực tế còn nhiều bất cập, gây tình trạng khan hiếm và đội giá vật liệu lên cao, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Tập trung cao đẩy nhanh triển khai các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Các nhà thầu nâng cao năng lực thi công đảm bảo kỹ thuật, tiến độ. Quá trình triển khai cần đặt lợi ích của đất nước, lợi ích của Nhân dân lên trên hết; phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: “Sau khi bàn giao mặt bằng cần rà soát, quan tâm đến đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phải xem đời sống người dân nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ hay không, nếu yếu kém thì phải có phương án giải quyết ngay; không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay, hoan hô là hết trách nhiệm với Nhân dân"...

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast