Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/5), Công an huyện Hương Sơn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ về xã Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) giúp người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái vào ngày hôm qua.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

CBCS Công an huyện Hương Sơn giúp dân lợp lại nhà bị tốc mái...

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30/4/2019, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra khoảng hơn một tiếng đồng hồ đã làm cho hàng chục nhà dân ở huyện Hương Sơn bị tốc mái, hàng chục ha lúa đang vào mùa thu hoạch và nhiều ha hoa màu của nhân dân bị tàn phá nặng nề.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

... và dựng lại vách nhà bị gió quật đổ

Đặc biệt, tại xã Sơn Lâm, trận lốc xoáy làm hơn 40 căn nhà của nhân dân bị tốc mái và hư hại nặng; diện tích lúa bị đổ khoảng 55ha, ngô bị gãy 25,5 ha, keo bị đổ khoảng 25 ha...

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy đã làm cho khoảng 55ha lúa ở xã Sơn Lâm bị quật đổ, dập nát

Theo báo cáo của chính quyền xã Sơn Lâm, ước tính thiệt hại do lốc xoáy gây ra khoảng trên 2 tỷ đồng. Hiện cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Sơn Lâm đang tập trung huy động lực lượng xuống giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra.

Công an huyện Hương Sơn tiếp tục huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân lợp lại nhà ở, thu dọn lúa và cây màu bị đổ ngã, động viên nhân dân khắc phục khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

* Sáng nay (1/5), lãnh đạo huyện Nghi Xuân cũng đến kiểm tra thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên địa bàn và động viên bà con nhân dân, cơ sở sản xuất, trường học sớm khắc phục thiệt hại.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Trận lốc xoáy đổ bộ vào 2 xã Xuân Hải, Xuân Phổ (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) chiều tối qua (30/4) đã gây hậu quả khá nặng nề. Rất may, cơn lốc tràn qua không gây thiệt hại về người.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Cơn lốc xoáy đã khiến cho 31 ngôi nhà của xã Xuân Hải bị tốc mái, 10 công trình chăn nuôi bị hư hỏng, 50m tường rào, 5 cột điện bị gãy, đổ; 1 nhà kho bị gió làm tốc mái.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Riêng toàn bộ mái tôn tòa nhà kiên cố 2 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học Xuân Hải dài 50m bị cơn lốc “thổi bay” qua khuôn viên của trường, trùm kín khu vườn và lối đi của 2 hộ dân cạnh trường.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Tại xã Xuân Phổ, có 107 hộ dân bị tốc mái ngói, 90 tường rào bị đổ, 2 cụm truyền thanh bị hư hỏng nặng, 50 pa nô, áp phích bị gió “thổi” bay.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Trận lốc lớn cũng đã “bốc” toàn bộ mái nhà thư viện Trường Tiểu học Xuân Phổ lên không trung, ném xuống ruộng.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Đặc biệt, lốc xoáy đã thổi bay nhiều quạt sục khí, cột điện và hệ thống cung cấp dưỡng sinh làm cho hàng chục tấn tôm của Hợp tác xã NTTS Xuân Thành ở xã Xuân Phổ thiếu ô xi chết trắng hồ.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Hiện, tôm đã đạt kích cỡ 90 con/kg, khoảng 15 ngày tới đến kỳ thu hoạch bán với giá 140 nghìn đồng.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Giám đốc kỹ thuật Hợp tác xã NTTS Xuân Thành Hồ Quang Dũng cho biết: HTX đang tiến hành thu hoạch tôm “bán tống, bán tháo” với giá 25.000 đồng/kg để vớt vát. Tính ra, lốc xoáy gây thiệt hại cho HTX ước khoảng 2,5 tỷ đồng.

* Chính quyền xã Hộ Độ (Lộc Hà) cũng đang huy động các lực lượng và bà con nhân dân đến giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại lợp lại mái nhà và thu dọn hiện trường sau trận lốc xoáy chiều qua.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Nhà dân bị tốc mái sau trận lốc xoáy.

Trước đó, vào khoảng 16h30’ chiều ngày 30/4, trên địa bàn huyện Lộc Hà xảy ra trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Tâm điểm của cơn lốc là xã Hộ Độ. Lốc xoáy không những làm tốc mái 33 nhà dân tại 2 thôn Tân Quý và Vĩnh Phú mà còn khiến 2 người dân bị thương.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy còn còn thiệt hại nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà do ngói và mảnh vỡ rơi xuống, nhiều cây cối, cột điện và công trình phụ trên địa bàn cũng bị gãy đổ.

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Một số cây cối bị trên địa bàn xã Hộ Độ bị gãy đổ.

Được biết, cũng trong chiều qua (30/4), giông lốc đã xảy ra tại một số địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh. Chưa có thống kê chính xác, nhưng tại các huyện nói trên, giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, lúa, hoa màu... của người dân.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast