Điện lực Hà Tĩnh dành gần 500 triệu đồng tặng quà người lao động nhân Tháng Công nhân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điện lực Hà Tĩnh dành gần 500 triệu đồng tặng quà người lao động nhân Tháng Công nhân

Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh và ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn công ty vừa đến động viên thân nhân anh Lê Xuân Thủy (Đội Kinh doanh dịch vụ - Điện lực Can Lộc) không may bị tai nạn giao thông qua đời vào đầu tháng 4/2022. Hiện, anh còn bố mẹ già yếu, vợ không có việc làm và 2 con nhỏ. Lãnh đạo công ty đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nhân đạo - Bảo trợ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (200 triệu đồng) và Quỹ Nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (100 triệu đồng) cho gia đình.

Điện lực Hà Tĩnh dành gần 500 triệu đồng tặng quà người lao động nhân Tháng Công nhân

Lãnh đạo công ty trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho anh Võ Tá Hoài (Công nhân Điện lực Vũ Quang) bị tai nạn giao thông, đang trong quá trình điều trị.

Điện lực Hà Tĩnh dành gần 500 triệu đồng tặng quà người lao động nhân Tháng Công nhân

... trao 30 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Thanh Hải (Điện lực Lộc Hà) xây dựng mái ấm công đoàn.

Điện lực Hà Tĩnh dành gần 500 triệu đồng tặng quà người lao động nhân Tháng Công nhân

... trao quà động viên cho công nhân làm việc trên lưới điện. Tại các điểm đến, lãnh đạo công ty đề nghị người lao động tiếp tục chủ động bố trí phương án làm việc thích hợp, hiệu quả; nỗ lực vượt nắng nóng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân.

Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống người lao động là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tính riêng từ đầu tháng 5 lại nay, đơn vị đã dành gần 500 triệu đồng để tặng quà cho những cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo… Số tiền này được trích từ Quỹ Nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Quỹ Nhân đạo - Bảo trợ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và sự đóng góp ngày lương của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

Những tình cảm, món quà mà người lao động đón nhận là niềm động viên, chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast