Tạo điều kiện để Mitsubishi khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vừa có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi. Cùng dự có Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản và lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện để Mitsubishi khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cá nhân ngài đại sứ và cơ quan Đại sứ quán Nhật Bản đã hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã thông báo với Đại sứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cá nhân ngài đại sứ và Đại sứ quán Nhật Bản về sự hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Đại sứ Fukada Hiroshi đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua và khẳng định Hà Tĩnh là một điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Theo kế hoạch, đầu năm 2015, đại sứ sẽ tổ chức Đoàn công tác bao gồm Đại sứ quán và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến thăm, làm việc và khảo sát đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm tới các chương trình viện trợ ODA mà tỉnh Hà Tĩnh đang xúc tiến thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại Khu Kinh tế Vũng Áng theo hình thức xây dựng, khai thác và chuyển giao (BOT).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast