Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức cho học sinh.

Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

Tiếp tục các nội dung tại lớp bồi dưỡng chính trị 2019, sáng 26/7, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nghe một số chuyên đề trọng tâm về công tác chính trị, tư tưởng; thông tin một số kết quả năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trình bày chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Theo đó, năm học vừa qua, giáo dục tỉnh nhà cơ bản ổn định, an toàn và đạt được một số kết quả nhất định. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc.

Kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra nghiêm túc, thành công, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có tỷ lệ học sinh tham gia đạt giải cao nhất cả nước (88 thí sinh đạt giải/99 thí sinh dự thi); nhiều hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa được tổ chức, phong trào, chất lượng các sân chơi trí tuệ được nâng cao, qua đó khích lệ các em học sinh trong học tập; xuất hiện nhiều tấm gương dạy tốt, học tốt, người tốt việc tốt.

Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Trung Dũng triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Năm học mới tập trung công tác phân luồng hướng nghiệp đối với học sinh THCS, THPT, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội về chọn nghề, chọn trường cho học sinh cuối cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn tất công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong dạy và học…

Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

Các cán bộ, giáo viên lắng nghe nội dung

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin tới đội ngũ cán bộ, giáo viên về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn 6 tháng đầu năm.

Đối với ngành giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những cố gắng, kết quả mà ngành đạt được trong thời gian qua, đặc biệt kỳ thi THPT Quốc gia.

Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục tập trung cao, phát huy truyền thống hiếu học

Chuẩn bị cho năm học 2019-2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục tập trung cao, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương; tập trung cải cách giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, giáo dục đạo đức, để học sinh được phát triển toàn diện.

Từng bước giải quyết các vấn đề về thừa, thiếu giáo viên, luân chuyển, bổ nhiệm giáo viên, vấn đề thu chi trong nhà trường; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast