Ngày mai, chính thức thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự kiến, ngày mai (14/3), cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ chính thức thông xe.

Ngày mai, chính thức thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào sáng ngày mai (14/3), lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ được diễn ra.

Cầu Cửa Hội được khởi công tháng 2/2019, hợp long vào ngày 13/10/2020.

Với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,3 km, trong đó phần cầu là 1,7 km.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ GTVT đã cho phép các loại phương tiện gồm: xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe ô tô dưới 15 chỗ ngồi và xe tải dưới 1,5 tấn lưu thông qua cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Cầu gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5 m và phần cầu dẫn là 16 m.

Cầu Cửa Hội góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, cầu Cửa Hội có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực. Cầu còn kết nối với QL 8B, 1A, qua đó góp phần giảm tải giao thông.

Flycam: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast