Chùa Yên Lạc đúc chuông 1 tấn

Ban trị sự chùa Yên Lạc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ đúc chuông 1 tấn và đón sư trụ trì. Dự lễ có Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Yên Lạc được xây dựng từ thế kỷ XVI, và đã được công nhận là di tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như: chuông đồng, khánh đồng, hệ thống tượng cổ. Qua nhiều lần tôn tạo, hiện nay ngôi chùa trở thành nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương.

Nhằm góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá của ngôi chùa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bổ nhiệm trụ trì và ban trị sự. Sau lễ nhậm chức trụ trì của Đại đức Thích Hạnh Nhẫn và một số nghi lễ khác, Ban trị sự chùa Yên Lạc đã tiến hành đúc chuông đồng nặng 1 tấn dưới sự chứng kiến của hàng trăm phật tử và quan khách.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast