Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

(Baohatinh.vn) - Đại biểu HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khóa IV vừa bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay (22/10), HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 để miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng; thảo luận thông qua một số nội dung liên quan đến Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Một số chính sách trong xây dựng NTM.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV đã tiến hành miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Quốc Thanh - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Văn Hùng - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện do được nghỉ hưu theo chế độ BHXH và chuyển sinh hoạt ra khỏi địa phương.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng thông qua tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình của HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu HĐND huyện Vũ Quang bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với sự nhất trí cao, đại biểu HĐND huyện đã bầu bà Lê Thị Ngọc Chiến - Chánh thanh tra huyện, ông Phan Quốc Long - Trưởng Phòng nội vụ huyện, ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện giữ chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang tặng hoa chia tay các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ và chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV đã xem xét, thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo” tại kỳ hợp thứ 14.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2023 có 100% giáo viên tiếng Anh Tiểu học và Trung học cơ sở đạt trình độ sử dụng tiếng Anh bậc 4 (B2); 100% giáo viên tiếng Anh Trung học phổ thông đạt trình độ sử dụng tiếng Anh bậc 5 (C1); 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 học chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần theo Chương trình GDPT 2018, môn tiếng Anh bắt buộc; 70% số học sinh lớp 1, 2 được tiếp cận chương trình và học liệu làm quen với tiếng Anh (chương trình tiếng Anh tự chọn 2 tiết/tuần); 30% số trẻ mầm non 4, 5 tuổi được thực hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non...

Kỳ họp cũng đã phê chuẩn Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 về một số chính sách, cơ chế khuyến khích trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Vũ Quang giai đoạn 2020-2021.

Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang đã trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho ông Phạm Quốc Thanh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast