Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng ở TP Hà Tĩnh, trộm 5 điện thoại và laptop

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Sinh (SN 1990, trú xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng ở TP Hà Tĩnh, trộm 5 điện thoại và laptop

Đối tượng Sinh tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 22/3, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng số 28 đường Trần Phú, phường Bắc Hà về việc bị mất trộm 2 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động.

Lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện đối tượng là người ngoại tỉnh. Sau một tuần tập trung điều tra, sáng ngày 28/3, Công an TP Hà Tĩnh tiến hành bắt Bùi Văn Sinh (SN 1990, trú ở xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ rõ ràng của lực lượng chức năng, đối tượng Sinh phải cúi đầu khai nhận: Sáng ngày 21/3, sau khi chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ gồm: 1 chiếc xà cạy, 1 kìm cộng lực tại TP Thanh Hóa, đối tượng đã bắt xe đi thẳng vào TP Hà Tĩnh.

Đến đêm cùng ngày, khi đi qua cửa hàng số 28 đường Trần Phú, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, thấy cửa hàng đã đóng cửa, xung quanh có ít người qua lại nên đối tượng đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng ở TP Hà Tĩnh, trộm 5 điện thoại và laptop

Tang vật vụ án lực lượng chức năng thu giữ được khi bắt giữ đối tượng Sinh.

Sinh đã sử dụng kìm và xà cạy mang theo để cắt khóa cửa, đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động X-phone, 1 chiếc điện thoại di động Huawei và 2 laptop với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Trộm xong, Sinh vứt luôn 3 chiếc điện thoại di động, phi tang kìm, xà cạy xuống cầu Bến Thủy 2 khi đang trên đường trốn chạy.

Đến sáng ngày 22/3, Sinh bán 2 chiếc laptop cho một cửa hàng công nghệ tại TP Vinh (Nghệ An) với giá 1.950.000 đồng và dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Bùi Văn Sinh là đối tượng trộm chuyên nghiệp, lưu động trên mọi địa bàn, đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù tháng 1/2020 tại tỉnh Hưng Yên.

Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast