Mỹ nâng cấp các căn cứ quân sự tại Saudi Arabia

Hôm 3/2, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu kế hoạch nâng cấp các căn cứ quân sự tại Saudi Arabia.

Theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, việc nâng cấp các căn cứ quân sự này được lên kế hoạch sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hồi năm 2019. Kinh phí cho kế hoạch nâng cấp sẽ hoàn toàn do Saudi Arabia chi trả.

Mỹ nâng cấp các căn cứ quân sự tại Saudi Arabia

Quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch này, các căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở phía Tây Saudi Arabia gồm cảng King Fahd, căn cứ Không quân King Faisal và căn cứ King Fahd, sẽ được nâng cấp trở thành những cơ sở để tiếp tế hậu cần trong tình huống khẩn cấp, qua đó đảm bảo an toàn các nguồn tiếp tế cho quân đội.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cũng khẳng định việc nâng cấp các căn cứ quân sự không đồng nghĩa với việc nước này đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast