Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền dự và chỉ đạo hội nghị.

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Giai đoạn 2009-2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật. Quốc phòng và an ninh được tăng cường, trên 2 tuyến biên giới và bờ biển ổn định phát triển.

Chất lượng xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được quan tâm, đầu tư, củng cố cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

UBND tỉnh đã chủ động quy hoạch thế trận KVPT tỉnh, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã hoàn chỉnh quy hoạch thế trận KVPT và đi vào đầu tư xây dựng. Trong 10 năm qua toàn tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương xây dựng các công trình chiến đấu; khảo sát, lập quy hoạch cụm điểm tựa phòng ngự tuyến biên giới, bờ biển; tăng cường sự quản lý Nhà nước đối với biển, đảo, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo thuộc địa bàn tỉnh quản lý. Tiến hành khảo sát và tổ chức cắm 54 cột mốc biên giới Việt Nam- Lào; phối hợp và nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới.

Các lực lượng chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, có giải pháp phù hợp, từng bước giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác đền bù sau sự cố môi trường biển

3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch để đảm bảo ANTT, chống biểu tình trái pháp luật, giải tán đám đông gây rối ANTT tại các khu vực trọng điểm.

Đối với công tác đối ngoại, trong thời gian qua Hà tĩnh đã đẩy mạnh quan hệ, phối hợp với chính quyền 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn – Lào, tổ chức các cuộc giao ban, thông báo tình hình, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng...

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

...và Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Man và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng biểu dương những kết quả mà LLVT Hà Tĩnh đạt được trong giai đoạn 2009-2019. Đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD

Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast