Ngành nông nghiệp Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy nghề khai thác thủy sản

Sáng 30/11, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy nghề khai thác thủy sản phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tới dự.

Những năm qua, nghề khai thác hải sản ở Hà Tĩnh đạt được những kết quả nhất định, với tổng sản lượng hàng năm đạt hơn 22 ngàn tấn, trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Nghề khai thác hải sản đã góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân vùng ven biển; đặc biệt là giữ vững an ninh, chủ quyền vùng biển.

Ngư dân xã Thạch Kim (Lộc Hà) sau chuyến đi biển
Ngư dân xã Thạch Kim (Lộc Hà) sau chuyến đi biển

Tuy nhiên, lĩnh vực khai thác hải sản ở Hà Tĩnh chưa thật tương xứng với tiềm năng, lợi thế, hiệu quả mang lại không cao, còn thiếu bền vững. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do năng lực khai thác yếu, cơ cấu đội tàu còn bất cập; số tàu có công suất nhỏ chiếm tỉ lệ cao, chủ yếu đánh bắt gần bờ; phương tiện và đội ngũ cán bộ quản lý khai thác thủy sản từ tỉnh đến huyện,xã còn thiếu và yếu. Đặc biệt là công tác bảo vệ tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản còn gặp nhiều khó khăn…

Các đại biểu dự hội thảo đã nêu lên nhiều kiến nghị, đề xuất để lĩnh vực khai thác hải sản phát triển tương xứng và bền vững, như: cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập huấn về khai thác và bảo vệ nguồn lơi thủy sản cho ngư dân; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào nghề khai thác với sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhưng đảm bảo về nguồn lợi; tăng cường đầu tư cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển; chú trọng xây dựng các hợp tác xã, tổ đội, hợp tác sản xuất trên biển đảm bảo an toàn cho nghề khai thác hải sản; xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nghề khai thác hải sản mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các ban, ngành chức năng trong tỉnh cần phân tích làm rõ nguyên nhân vì sao năng suất, sản lượng khai thác ở Hà Tĩnh đạt thấp so với các tỉnh lân cận. Qua đó, xây dựng đề án phát triển khai thác hải sản với những giải pháp mang tầm chiến lược, hiệu quả và bền vững… Trước mắt, ngành NN&PTNT nên xem xét và chọn xây dựng một mô hình khai thác hải sản đạt hiệu quả để nhân ra diện rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast