Neymar đối mặt án tù 2 năm vì trốn thuế

Vụ scandal xung quanh việc chuyển nhượng từ Santos đến Barca vẫn đang ám ảnh Neymar khi tòa án mới đây đã bác đơn kháng cáo của anh.

neymar doi mat an tu 2 nam vi tron thue

Công ty quản lý các cầu thủ Brazil DIS khẳng định mình phải nhận được 40% giá trị chuyển nhượng mà Barca đã trả cho Santos trong thương vụ Neymar vào năm 2013. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, DIS mới chỉ nhận 6,8 triệu euro và qua đó dẫn đến kiện cáo.

Barca được cho là đã lót tay riêng cho Neymar và cha anh đến 40 triệu euro, nâng tổng giá trị cho vụ chuyển nhượng này lên con số kỷ lục 100 triệu euro. Điều đó dẫn đến cáo buộc trốn thuế của Neymar, cha anh, cựu chủ tịch Barca Sandro Rosell và đương kim chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Mới nhất, tòa án tại Tây Ban Nha đã bác đơn kháng cáo của Neymar và yêu cầu anh phải có mặt ở tòa để giải quyết. Nếu bị xét xử, Neymar có nguy cơ nhận án tù 2 năm vì đồng lõa tham nhũng, trong khi cựu chủ tịch Rosell đối diện án 5 năm. CLB Barca có thể phải nộp phạt 8,4 triệu euro.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast