Bình luận: “Cánh cửa mở” của ông Miura

HLV Toshiya Miura đang khiến dư luận ngạc nhiên bởi những bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy, vị HLV này đang theo đuổi thứ triết lý bóng đá giản dị, thực tế và phù hợp với điều kiện của bóng đá Việt Nam.

Ông Miura có thiên hướng trọng dụng những cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng
Ông Miura có thiên hướng trọng dụng những cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng

Triết lý bóng đá của ông Toshiya Miura hướng đến những giá trị cốt lõi. Rằng, ĐT Việt Nam phải là tập hợp của những cá nhân có trách nhiệm và khát khao nhất. Theo quan niệm của nhà cầm quân này, cánh cửa đội tuyển phải luôn rộng mở với mọi cầu thủ có năng lực và khát khao được cống hiến. Thậm chí, ông đặc biệt coi trọng những cầu thủ dám mơ ước!

Trong mỗi lần tập trung hay những thời điểm gút danh sách chuẩn bị cho sự kiện lớn, HLV Miura thường tuyên bố: “Cánh cửa ĐT Việt Nam luôn rộng mở với tất cả các cầu thủ!”. Khi ấy, không ít người nghĩ, đó là cách nói thể hiện sự động viên với những cầu thủ không được ông Miura lựa chọn. Nhưng giờ thì tất cả đã hiểu, những cầu thủ vốn đang dừng ở mức tiềm năng như Nguyễn Minh Tùng, Hồ Ngọc Thắng… hay bất cứ ai khác nếu có mơ ước thì vẫn có cơ hội bước vào “tòa lâu đài” mang tên ĐT Việt Nam nếu có khát vọng vươn lên.

Nhiều người bảo, ông Miura có thiên hướng trọng dụng những cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng. Điều đó đúng, bởi trong bóng đá, không có thể lực, không có nhiệt huyết thì chẳng thể hoàn thành tham vọng lớn!

Thế nhưng, thông qua những quyết định về nhân sự, HLV Miura còn cho thấy là bậc thầy về tâm lý và rất có tầm nhìn. Những cựu binh sẽ có lý do để tự vấn về tinh thần và trách nhiệm của mình. Còn với các cầu thủ trẻ, được đặt ở thế “đối trọng” với các đàn anh, họ sẽ có thêm tự tin trên hành trình lập thân. Và, với một tập thể có sự kết hợp giữa người mới và người cũ, ĐT Việt Nam sẽ có điều kiện để chuẩn bị cho tương lai.

Vậy mới nói, trao cơ hội cho mọi cầu thủ thông qua nguyên tắc “cánh cửa luôn mở”, ông Miura cũng tìm lấy cho mình chìa khóa để mở ra cánh cửa có tên “thành công”.

Theo Bongda+

Chủ đề Asiad 2018

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast