Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quang Lai (SN 1976), nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh (Đức Thọ), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh Đặng Quang Lai tại cơ quan điều tra
Nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh Đặng Quang Lai tại cơ quan điều tra

Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của quần chúng nhân dân, những thông tin do các cơ quan báo chí phản ánh và kết luận thanh tra của UBND huyện Đức Thọ về việc chấp hành quyết định 2005 ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh (ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền) tại UBND xã Đức Thanh, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án với 2 tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra quyết định can đối với Đặng Quang Lai (SN 1976), trú tại xã Đức Thọ, huyện Đức Thọ, nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an Đức Thọ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự về quản lý và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền.

Thượng tá Phạm Văn An – Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh cho biết: Với phương châm thận trọng, tỷ mỉ, chính xác, khách quan, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, lực lượng Cảnh sát kinh tế quyết tâm điều tra những sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện quyết định 2005 của UBND tỉnh tại UBND xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ nhằm đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast