Hương Khê thi kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, thực hành tiêm chủng giỏi

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/2, huyện Hương Khê tổ chức Hội thi Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn và thực hành tiêm chủng giỏi ngành Y tế năm 2016 với sự tham gia của gần 200 thí sinh thuộc 22 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Các thí sinh thi kiến thức trực tiếp trên máy tính với 60/300 câu hỏi trong thời gian 30 phút

Các thí sinh thi kiến thức trực tiếp trên máy tính với 60/300 câu hỏi trong thời gian 30 phút

Các đội dự thi phải trải qua 3 phần thi cụ thể: Thi kiến thức (mỗi đội có 2 thí sinh tham gia làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính với 60/300 câu hỏi trong thời gian 30 phút);

Thi kỹ năng tiêm chủng (bốc thăm ngẫu nhiên 1 kỹ thuật tiêm chủng và thực hiện trực tiếp trên mô hình, thời gian không quá 6 phút);

Thi tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng (mỗi đội 5 - 7 người gồm cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn bản trình diễn tiểu phẩm kịch, thơ hoặc dân ca nói về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của tiêm chủng, những kiến thức cơ bản về tiêm chủng, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và vai trò của ngành y tế, các cấp, ngành, cộng đồng trong công tác tiêm chủng mở rộng; tư vấn, hướng dẫn cộng đồng về tiêm chủng mở rộng và giới thiệu sơ bộ về đơn vị mình đang công tác).

Các đội thi kỹ năng tiêm chủng thực hiện trực tiếp trên mô hình

Các đội thi kỹ năng tiêm chủng thực hiện trực tiếp trên mô hình

Theo dự kiến, hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/2). Kết thúc hội thi, ban tổ chức chọn 5 thí sinh và 1 đội xuất sắc tham dự ở hội thi cấp tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast