Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử

Yeah1, Yan hay 8showbiz…mặc dù giấy phép là mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp, nhưng lại đang hoạt động một cách “mập mờ” như các tờ báo điện tử.

Nhìn vào thông tin dưới trang Yeah1.vn, một trang thông tin về giải trí thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Sứ Trẻ (Yeah1) thuộc Yeah1 Group có địa chỉ tại TP.HCM, nhiều người sẽ cảm thấy rất khó hiểu không biết đây là trang tin thuộc trẻ loại gì.

Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử ảnh 1
Khó hiểu thông tin dưới trang Yeah1

Ngay dòng trên cùng phía dưới chân trang xuất hiện dòng chữ: “Trang thông tin dành cho giới trẻ báo Bình Dương”, nhưng không hiểu ở đây báo Bình Dương có vai trò gì, bởi hoàn toàn không thấy một mối liên hệ nào liên quan với nhau.

Tiếp theo xuất hiện luôn hai tờ giấy phép đó là “Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” do Sở Thông tin và Truyền thông cấp, Số: 103/GP-STTTT cấp ngày 15/12/2011, người chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Hữu Nhật. Và “Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Số: 331/GP-BTTTT cấp ngày 21/07/2015, người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Minh Vũ.

Nghĩa là trang tin này vừa có giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, vừa có giấy phép thiết lập mạng xã hội, nhưng lại có tới hai người chịu trách nhiệm khác nhau về nội dung.

Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử ảnh 2
Hoạt động tin, bài trên Yeah1 không khác gì báo điện tử

Về nội dung trên trang thông tin này, thực tế cho thấy nó hoàn toàn không khác gì báo điện tử, bên cạnh tổ chức các chuyên mục một cách bài bản, các bài viết trên trang thông tin này đều được họ tự sản xuất và có tác giả rõ ràng. Ngoài ra, cổng thông tin này hoạt động giống như một tòa soạn đa phương tiện, có cả âm nhạc, video…

Sau Yeah1, trang tin điện tử tổng hợp Yan.vn của Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc, có trụ sở tại TP.HCM, giấy phép ICP số: 30/GP-ICP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp HCM cấp, cũng hoạt động một cách đầy “mập mờ” như một tờ báo điện tử.

Bài trên trang Yan.vn
Bài trên trang Yan.vn

Theo đó, trên mỗi bài viết của trang này bên cạnh tên tác giả còn mở ngoặc (theo SKCĐ) - theo tìm hiểu của ICTnews thì đây là cách nghi nguồn theo báo điện tử Sức Khỏe Cộng Đồng (skcd.com.vn). Tuy nhiên, trên chính báo Sức Khỏe Cộng Đồng, lại không thể tìm thấy tiêu đề lẫn nội dung bài viết. Đồng thời tiếp tục tiến hành tìm kiếm bài viết trên Google, kết quả cũng cho ra trang Yan.vn chứ hoàn toàn không có trên trang skcd.com.vn.

Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử ảnh 4
Hoàn toàn không tìm thấy trên trang SKCĐ

Một điều đáng chú ý nữa là trên báo điện tử Sức Khỏe Cộng Đồng, cũng không ghi đúng các quy định về báo điện tử, khi dưới chân trang chỉ ghi mỗi giấy phép và hoàn toàn không xuất hiện cơ quan chủ quản của tờ báo này.

Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử ảnh 5
Và cũng không thể tìm thấy trên Google

Một trang tin trong lĩnh vực giải trí nữa là 8showbiz.com, của công ty Lát Sa Ta, giấy phép trang tin điện tử do Sở TT&TT TP.HCM cấp. Bên cạnh hoạt động gây hiểu nhầm như một tờ báo điện tử trong lĩnh vực giải trí, nguồn bài viết trên trang này cũng rất “mập mờ”. Rất nhiều bài viết trên trang đều ghi theo “Let's Viet”, nhưng đây lại là một kênh truyền hình liên kết và hoàn toàn không có hoạt động báo điện tử. Có thể nói, đây là một cách ghi nguồn bài viết nhằm “lách luật” để tránh cơ quan chức năng.

Khi trang tin, mạng xã hội hoạt động “mập mờ” như báo điện tử ảnh 6
Đa phần bài trên 8showbiz đều theo Let's Viet, nhưng đây không phải là báo điện tử

Theo tìm hiểu của ICTnews, không chỉ những trang ở trên, mà hiện nay có rất nhiều mạng xã hội hay trang tin điện tử tổng hợp đang hoạt động một cách “mập mờ” như một tờ báo điện tử. Điều này khiến cho rất nhiều người đọc hiểu nhầm khi họ không thể phân biệt được là mình đang đọc tin trên một trang mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp, hay là đang đọc trên một tờ báo. Thậm chí, khi những thông tin từ mạng xã hội, hay trang tin điện tử tổng hợp hoạt động kiểu như trên đăng những thông tin dạng “tiêu cực” hay “lá cải”…người đọc khi lên án đều quy luôn theo kiểu “vơ đũa cả nắm” là báo chí bây giờ xuống cấp quá, trong khi trang họ đọc không phải là báo điện tử, tạo thành một nỗi “oan” cho báo chí.

Nhìn chung, các mạng xã hội và trang tin điện tử tổng hợp như trên đang hoạt động theo kiểu vi phạm những quy định về luật báo chí hay các quy định về thông tin trên mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp. Mới đây, khi trình Quốc hội Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi chiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định, Dự án Luật Báo chí sửa đổi nhấn mạnh đến việc nghiêm cấm việc trang tin điện tử đăng, phát các thông tin có tính chất báo chí.

Theo Lê Minh/ICTnews

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast