Hà Tĩnh nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2019.

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Dự hội nghị có đại diện Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng), Quân khu IV và đại diện lãnh đạo các sở ngành, huyện thị...

Nhiều năm qua, công tác triển khai rà soát, xác minh, kết luận, bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ, mộ liệt sỹ phục vụ cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã được các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Đức Thọ quan tâm đúng mức. Sau khi có hướng dẫn của trên, địa phương đã quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, mỗi người dân đối với vấn đề này và đã nhận được sự đồng thuận cao.

Trong quá trình thực hiện, ban chỉ đạo cấp huyện đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai, tổ chức một cách khá đồng bộ từ huyện đến cơ sở theo đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Các thông tin về liệt sỹ đã được rà soát, bổ sung; mọi người dân đã được tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin; tất cả các thôn xóm và xã, thị trấn đã tiến hành kết luận địa bàn đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc.

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Ông Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ: Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Đức Thọ có 3.756 liệt sỹ, trong đó có nhiều người chưa tìm được mộ phần. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên việc triển khai bổ sung thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã đạt được kết quả tốt...

Đặc biệt, sau khi có danh sách liệt sỹ theo địa bàn nơi hi sinh, nơi an táng ban đầu do Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị gửi về, Ban CHQS huyện Đức Thọ đã tiến hành phân tích, loại bỏ danh sách trùng lặp và chuyển xuống cơ sở để rà soát, hoàn thiện hồ sơ. Tiếp đó, ban CHQS các xã đã phối hợp để đưa danh sách cấp trên về đến tận từng thôn xóm cho người dân đóng góp ý kiến, bổ sung, xác minh, kết luận độ chính xác. Qua đó, đã bổ sung được 309 thông tin liệt sỹ/779 liệt sỹ theo danh sách được gửi về.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện Đức Thọ cũng đã chủ động phối hợp với các phòng, ngành chức năng, các ban quản lý nghĩa trang kiểm đếm, thống kê mộ liệt sỹ. Qua kiểm đếm cho thấy, hiện nay, trên các nghĩa trang liệt sỹ ở Đức Thọ đang có 598 phần mộ (trong đó có 577 mộ có thông tin, 21 mộ liệt sỹ chưa có tên) và 321 mộ liệt sỹ được các gia đình đưa về nghĩa trang trực tiếp chăm sóc...

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Các đại biểu tham quan, học tập công tác lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sỹ của huyện Đức Thọ...

Từ thực tiễn thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Đức Thọ, các địa phương, phòng ngành đã tiến hành trao đổi, rút kinh nghiệm, trong đó tập trung: công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng để việc làm ý nghĩa này trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, ngành và tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ; việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội gắn với công tác lập bản đồ quy hoạch, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; công tác phân công, phân nhiệm và chế độ giao ban, báo cáo...

Công tác lưu trữ, cập nhật thông tin, hồ sơ liệt sỹ; việc sử dụng các kênh trong đối chiếu, rà soát thông tin được cung cấp; hướng khắc phục các khó khăn, vướng mắc do chiến tranh lùi xa, thông tin ít, địa hình địa vật nơi an táng cũ đã thay đổi...

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, hội nghị rút kinh nghiêm này là dịp để đánh giá lại kết quả đã đạt được, tìm phương án khắc phục khó khăn, nhân rộng các cách làm hay để làm tốt công tác thu thập thông tin, dữ liệu, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm mộ liệt sỹ, đáp ứng lòng mong mỏi của các thân nhân

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã có kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác cung cấp thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ như: tăng cường công tác quản lý để hạn chế ảnh hưởng mê tín dị đoan trong tìm kiếm mộ liệt sỹ; đầu tư trang thiết bị và kinh phí để phục vụ cho công tác xác minh thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ ở cơ sở;

Cần tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, ngành, các lực lượng, nhất là giữa cơ quan quân sự địa phương với hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi; Quân khu IV. Bộ CHQS tỉnh cần tập huấn, giúp đỡ về nghiệp vụ trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính thống nhất, có độ chính xác cao; vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở của các thành viên trong Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh; sớm giải mã và công bố các thông tin về các đơn vị, chiến trường; thanh toán đầy đủ, kịp thời kinh phí cho thân nhân đi tìm kiếm mộ liệt sỹ ...

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast