Vũ Quang xử lý lúa nhiễm đạo ôn trong diện hẹp, tránh để lan rộng

(Baohatinh.vn) - Để bảo vệ lúa xuân, các địa phương ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) tích cực tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân bám đồng, khẩn trương khoanh vùng số diện tích bị nhiễm bệnh và có biện pháp xử lí kịp thời.

Vũ Quang xử lý lúa nhiễm đạo ôn trong diện hẹp, tránh để lan rộng

Toàn huyện Vũ Quang hiện có gần 20 ha lúa vụ xuân bị bệnh đạo ôn gây hại

Thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, toàn huyện hiện có gần 20 ha lúa vụ xuân bị bệnh đạo ôn gây hại. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên các giống lúa Thái Xuyên 111, VNR20, TPR với tỷ lệ bệnh trung bình 3% - 5%, nơi cao 7% - 10%. Đặc biệt, cục bộ có ruộng tỷ lệ gây hại 25% tại các xã Đức Liên, Đức Hương...

Trước tình hình này, các địa phương trên địa bàn đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo bà con bám đồng, khẩn trương khoanh vùng các diện tích bị nhiễm bệnh để có biện pháp xử lí kịp thời.

Vũ Quang xử lý lúa nhiễm đạo ôn trong diện hẹp, tránh để lan rộng

Bà con xã Đức Liên tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn cho lúa.

Chủ tịch UBND xã Đức Liên Lê Văn Hùng cho biết: "Sau khi phát hiện hơn 3 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, chính quyền xã đã đốc thúc bà con khẩn trương ra đồng triển khai các biện pháp phòng trừ dịch hại. Theo đó, địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con triển khai các biện pháp để bảo vệ gần 100 ha lúa trên địa bàn như: tổ chức phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn, theo dõi lúa hàng ngày, nhổ bỏ phần lúa bị hư hại nặng kết hợp dặm bổ sung...”.

Vũ Quang xử lý lúa nhiễm đạo ôn trong diện hẹp, tránh để lan rộng

Vụ lúa xuân năm nay toàn huyện gieo cấy gần 400 ha lúa.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ cho biết: “Vụ lúa xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy gần 400 ha lúa, hiện có gần 20 ha bị nhiễm bệnh đạo ôn. Để đảm bảo vụ xuân thắng lợi, chúng tôi đã chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con nông dân tiến hành khoanh vùng, cắm vè; phun phòng trừ theo đúng hướng dẫn; thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả phun phòng của người dân nhằm xử lý dứt điểm các diện tích bị nhiễm bệnh khi đang ở diện hẹp, tuyệt đối không để phát sinh thành dịch”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast