Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn START-3 trong vòng 5 năm

Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ và Nga sớm đạt thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới (Hiệp ước START-3) thêm 5 năm.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nhiều khả năng dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn START-3 trong vòng 5 năm

(Ảnh minh họa về vũ khí: Modern Diplomacy)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Chính phủ Nga và Mỹ không tiếp tục chậm trễ trong việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược (START-3) là hiệp ước hạn chế vũ khí triển vọng duy nhất giữa Nga và Mỹ, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm sau. Tổng thống Nga Putin trước đó từng đề xuất gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa Trung Quốc vào quá trình đàm phán để thiết lập 1 thỏa thuận hạt nhân 3 bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Song, lời đề nghị này chưa nhận được sự chấp thuận từ phía Trung Quốc./.

Theo VOV/CNN

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast