Giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh “giải cứu” nông sản, “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa tổ chức hoạt động chung tay "giải cứu" nông sản và thực hiện chương trình “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”.

Giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh “giải cứu” nông sản, “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”

Giáo viên, phụ huynh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh chung tay “giải cứu” nông sản cho người dân và gây quỹ vào chương trình “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ cam của người dân thôn Liên Hiệp 1, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) gặp nhiều khó khăn.

Để chung tay hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã liên hệ với người dân mua cam đưa về Hà Tĩnh bán.

Giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh “giải cứu” nông sản, “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”

Mỗi giáo viên trở thành những nhân viên bán hàng tích cực

Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã thu hút hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, thực tập sinh, phụ huynh, học và nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Theo đó, trường đã “giải cứu” giúp bà con nông dân tiêu thụ 5 tấn cam.

Giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh “giải cứu” nông sản, “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”

... vận chuyển hàng đến từng địa chỉ khách yêu cầu

Kết thúc chương trình, ngoài số tiền gửi tới người dân, nhà trường cũng đã trích số tiền 15 triệu đồng để ủng hộ Báo Tuổi trẻ thực hiện chương trình “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”.

Giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh “giải cứu” nông sản, “Cùng Báo Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19”

Chương trình còn có ý nghĩa hướng đến việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh

Ngoài mục tiêu giúp người dân tiêu thụ nông sản, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chương trình có ý nghĩa hướng đến việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh. Qua đó, giúp các em có những ứng xử văn hóa đẹp trong cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast