Dòng họ ở Hà Tĩnh góp gần 5 tỷ đồng trùng tu di tích cấp quốc gia 400 năm tuổi

(Baohatinh.vn) - Con cháu dòng họ Nguyễn Văn khắp cả nước đã huy động gần 5 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu (Lộc Hà - Hà Tĩnh).

Dòng họ ở Hà Tĩnh góp gần 5 tỷ đồng trùng tu di tích cấp quốc gia 400 năm tuổi

Công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai hiện đã hoàn thành 50% hạng mục. (Trong ảnh: Hạng mục điện thờ chính ở thượng điện đã hoàn thành).

Theo ông Nguyễn Văn Hóa - Trưởng ban kiến thiết, dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu (Lộc Hà), năm 2018, dòng họ Nguyễn Văn cùng với chính quyền các cấp đệ trình lên Bộ VH-TT&DL xin được trùng tu, tôn tạo lại di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai và đã được Bộ phê duyệt.

Cùng với nguồn kinh phí 600 triệu đồng hỗ trợ của Bộ VH-TT&DL, đến nay con cháu dòng họ Nguyễn Văn ở khắp cả nước đã đóng góp được gần 5 tỷ đồng.

Dòng họ ở Hà Tĩnh góp gần 5 tỷ đồng trùng tu di tích cấp quốc gia 400 năm tuổi

Nhà truyền thống của khu di tích đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai hiện đã cơ bản hoàn thành

Theo dự kiến, công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai bao gồm các hạng mục: điện thờ chính, nhà bái đường, nhà tiểu vu, hạ vu, nhà bia, tôn tạo khu lăng mộ (cách khu di tích 200m), nhà truyền thống cùng hệ thống công trình phụ trợ khác.

Công trình bắt đầu thi công vào tháng 10/2018, hiện đã đạt 50% khối lượng công việc với các phần việc đã hoàn thành là: điện thờ chính, nhà tiểu vu, hạ vu, nhà truyền thống, nhà hóa vàng. Một số hạng mục đang được tiếp tục xây dựng như: hệ thống tường bao, hồ sen, cổng chính...

Dòng họ ở Hà Tĩnh góp gần 5 tỷ đồng trùng tu di tích cấp quốc gia 400 năm tuổi

Đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai có tuổi đời 400 năm. (Ảnh: Tư liệu 2018).

Theo đại diện dòng họ Nguyễn Văn, công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai sẽ hoàn thành vào năm 2022 với tổng kinh phí khoảng gần 11 tỷ đồng.

Số tiền còn lại để hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia có tuổi đời gần 400 năm này, ngoài việc tiếp tục huy động từ con cháu dòng họ, rất cần sự chung tay từ các cấp chính quyền, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Danh nhân Nguyễn Văn Giai (1553-1628) sinh ra tại tại xã Mỹ Tường, tổng Phù Lưu, huyện Thiên Lộc (nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ông từng đỗ Tiến sĩ, giữ chức Tể tướng trong triều đình nhà Lê, được phong là công thần “khai quốc” thời Lê Trung Hưng.

Ông được Nhân dân ca ngợi là vị quan chính trực, thanh liêm và biết giữ nghiêm pháp luật triều đình. Đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast