Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn mong muốn các bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện của 3 tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay do đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng dẫn đầu sang chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, sáng 24/1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) sang thăm, chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay do đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng dẫn đầu.

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Kẹo U Đon Bút Sing Khon - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp đoàn.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn do Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Kẹo U Đon Bút Sing Khon dẫn đầu sang chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc Việt Nam - xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư - Tỉnh trưởng Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Kẹo U Đon Bút Sing Khon gửi lời chúc tốt đẹp, chúc Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn chúc mừng những thành tựu mà Hà Tĩnh đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong năm qua. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng Hà Tĩnh vẫn dành cho Nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm quý mến và sự giúp đỡ về cơ sở vật chất, y tế.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Sông Kham tặng hoa...

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

... và chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Kẹo U Đon Bút Sing Khon tặng hoa...

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

... và gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp tết cổ truyền.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn mong muốn các tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp, giúp đỡ mà Đảng bộ và Nhân dân 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn đã giành cho Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND Thường trực Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp đoàn đại biểu cấp cao của hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin với lãnh đạo các tỉnh bạn một số tình hình về KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh; diễn biến dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh luôn xác định và sẽ nỗ lực hết mình cùng 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn vun đắp tình hữu nghị đặc biệt keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện, giúp nhau xây dựng thế trận lòng dân; tổ chức thực hiện những nội dung trong bản ký kết hợp tác tại hội nghị cấp cao trong năm 2021.

“Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng toàn cầu nhưng không thể chia cắt tình cảm và quan hệ đặc biệt giữa các tỉnh chúng ta. Hà Tĩnh với các tỉnh vẫn thường xuyên gặp gỡ trao đổi, chia sẻ, hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực, thể hiện sự quyết tâm, tình đoàn kết đặc biệt và tình cảm tốt đẹp luôn dành cho nhau trong quan hệ Việt - Lào. Hà Tĩnh với các tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt cùng phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn cũng tặng quà chúc tết UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay tặng quà chúc tết Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tặng quà chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

... Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

... và Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast