Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học, vào sáng nay (27/4), các trường học ở Hà Tĩnh đã đón 34 ngàn học sinh lớp 9 và 12 với tinh thần phòng dịch Covid-19 một cách nghiêm ngặt, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng dạy - học.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

Các trường học kiểm tra thân nhiệt....

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch

Học sinh đi học với khẩu trang, bình nước uống cá nhân, được kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp… là những hình ảnh hiện hữu tại các trường học ở Hà Tĩnh ngay trong sáng nay.

Xa bạn bè, trường lớp, thầy cô gần 3 tháng, ai cũng háo hức niềm vui ngày gặp lại, thế nhưng, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học nên hầu hết học sinh đều tự giác trở về lớp mình. Tại các phòng học, các lớp đã cố gắng hết sức trong việc giãn bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

... hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi vào lớp

Không tổ chức các hoạt động tập thể nên giờ chào cờ đầu tuần ở Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) được thực hiện ngay trong từng lớp học. 15 phút sinh hoạt đầu giờ ở các lớp đã chuyển tải thông tin về tình hình dịch bệnh, nhắc nhở học sinh về ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, việc thực hiện nội quy, quy chế mới ở trường trong bối cảnh dịch bệnh.

Thầy Trần Xuân Thắng - giáo viên Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị thêm các trang thiết bị y tế phòng chống dịch trong nhà trường, như dung dịch rửa tay sát khuẩn, lắp thêm 6 máy sát khuẩn tự động bằng hồng ngoại, thực hiện đo thân nhiệt…, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường trong công tác phòng chống dịch”.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

Em Cao Xuân Kiên (bên phải) - học sinh Trường THCS Sông Trí (TX Kỳ Anh) cùng bạn thực hiện nghiêm túc nội quy phòng dịch của trường.

Qua các kênh tuyên truyền bằng loa phát thanh, pano, áp phích hay sự nhắc nhở trực tiếp của các thầy cô trong mỗi giờ lên lớp sẽ định hướng về ý thức, hành động của mỗi học sinh trong công tác phòng chống dịch.

Em Cao Xuân Kiên - lớp 9E Trường THCS Sông Trí (TX Kỳ Anh) cho biết: “Dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt nên để bảo vệ sức khỏe cho mình, em luôn đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của trường trong công tác phòng chống dịch. Ngoài sách vở, trong cặp sách của em cũng có thêm chai nước uống và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho riêng mình”.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

Em Hàn Thị Hà - học sinh lớp 12A4 Trường THPT Cẩm Xuyên mang theo bình nước uống cá nhân.

Dạy, học theo chương trình tinh giản

Việc học tập ở các lớp cuối cấp giờ đây không còn phụ thuộc vào những phòng học online với đường truyền phập phù. Tại lớp, cô trò đã có thể thoải mái trao đổi kiến thức, giải đáp những vấn đề mà học sinh còn thắc mắc.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

Tại lớp, cô trò có thể thoải mái trao đổi kiến thức, giải đáp những vấn đề mà học sinh còn thắc mắc (Giờ học của cô trò Trường THPT Nghèn, Can Lộc)

Em Nguyễn Trọng Tứ - lớp 12C Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Được học trực tiếp, em có thể dễ dàng hơn trong việc nhờ thầy cô giải đáp những kiến thức mình còn thiếu, những vấn đề chưa hiểu, điều này đặc biệt quan trọng với học sinh cuối cấp như em”.

Thầy Trần Hậu Tú - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD&ĐT cho biết, triển khai dạy học tại trường, Sở chỉ đạo các trường học kiểm tra lại kiến thức của học sinh sau một thời gian dạy học online để triển khai kiến thức mới một cách phù hợp. Đồng thời triển khai chương trình học tập theo hướng tinh giản nội dung như hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT.

Trong quá trình dạy học, các nhà trường tiếp tục rà soát chương trình từng lớp, từng khối để có phương án điều chỉnh kịp thời, có kế hoạch ôn tập, dạy bù, đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh.

Nghiêm túc phòng dịch, triển khai dạy học theo chương trình tinh giản cho học sinh ở Hà Tĩnh

Các thầy cô giáo chủ động xây dựng giáo án để có những giờ dạy chất lượng ngay trong buổi học đầu tiên sau nghỉ dịch

Theo thầy Phan Thanh Gòn - giáo viên Trường THCS Hưng Đồng: “Để chuẩn bị kiến thức cho học sinh cuối cấp bước vào kỳ thi THPT, tôi đã chủ động xây dựng giáo trình, giáo án môn học phù hợp với chương trình tinh giản. Trong quá trình giảng dạy, tôi cũng sẽ kết hợp hệ thống lại những kiến thức cũ để kịp thời bổ sung những phần còn thiếu hụt để các em có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới”.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch; sự linh động trong xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, ôn tập, các em học sinh lớp 9 và 12 ở Hà Tĩnh có thể hoàn toàn yên tâm học tập, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast