Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI

Sáng nay (21-6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVI, Nhiệm kỳ 2011-2016. Dự khai mạc kỳ họp có Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn,

Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVI có nhiều nội dung quan trọng. Thành công của kỳ họp là tiền đề bảo đảm cho thành công của hoạt động toàn khóa HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, xem xét, lựa chọn các vị đại biểu HĐND tỉnh có đủ tiêu chuẩn để bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá một cách cụ thể, khách quan tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011; nêu rõ những hạn chế, yếu kém, phân tích tìm ra nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi và khó khăn, thách thức để có sự điều chỉnh và quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2011 và quyết định kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Nguyễn Thanh Bình khai mạc kỳ họp

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Nguyễn Thanh Bình khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Thiều Đình Duy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, kết quả bầu cử HĐND tỉnh đã bầu đủ số lượng theo qui định của pháp luật, đảm bảo đúng cơ cấu với số phiếu tín nhiệm cao. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,79%. Số đại biểu được bầu: 55, số ứng cử viên: 81, số đại biểu trúng cử: 55.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội: số đại biểu ứng cử 13, số đại biểu trúng cử 07; đại biểu có tỷ lệ phiếu cao nhất: 95,51%, đại biểu thấp nhất: 72,67%.

Cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng để tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân. Ngày bầu cử đã trở thành một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội của nhân dân trong tỉnh. Qua bầu cử đã lựa chọn được những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Trong buổi sáng, các đại biểu nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp đó, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban, Phó ban và các thành viên khác của các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh; bầu thư ký kỳ họp của HĐND và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh.

Buổi chiều, chủ tọa kỳ họp báo cáo kết quả bầu cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh, Thư ký kỳ họp, hội thẩm nhân dân; các đại biểu thực hiện các nội dung thường kỳ của kỳ họp.

Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ nhất, khóa XVI diễn ra trong 2 ngày (21, 22-6). Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ cập nhật thông tin phiên họp tới quý độc giả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast