Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông, cầu tràn trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập; nhiều cây cối bị đổ gãy gây ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Cầu tràn vào bản Rào Tre, xã Hương Liên bị ngập.

Tổng lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Hương Khê từ 22h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9 là 255,5mm. Mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Chu Lễ lúc 17h ngày 28/9 là 10,10m, dưới báo động I: 1,4m.

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Thôn Phú Lâm, xã Phú Gia đang bị chia cắt.

Ghi nhận trong ngày 28/9, nhiều tuyến đường, cầu, cống trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ như: cầu tràn các thôn 4, 5, 8 ở xã Hương Đô; cầu tràn bản Rào Tre (xã Hương Liên); cầu vào trung tâm xã Hương Lâm và cầu tràn vào khu dân cư Trường Sơn (xã Hương Lâm); đường qua tràn đập Làng, đập Khe Á (xã Hương Bình); đường qua tràn đập Miệu, đập Khe Tuần (xã Hương Vĩnh); cầu tràn Tân Dừa (xã Hương Trạch); đường thôn 5 (xã Hương Giang)...

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Một số cầu trên địa bàn xã Hương Vĩnh đang bị ngập.

Với lượng mưa lớn trong thời gian qua, dự báo một số tuyến đường, bờ sông có nguy cơ sạt lở cao như: đường liên xã nối đường mòn Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Hương Thủy, đường vào trung tâm xã Hương Lâm, bờ sông tại các xã Hương Xuân, Hương Đô, Hà Linh...

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Cây cối và cột điện bị đổ gãy gây ách tắc giao thông tại thị trấn Hương Khê.

Qua kiểm tra của các đơn vị, địa phương, đến nay, hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện Hương Khê đã chảy tràn.

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Sạt lở đất, cây cối gãy đổ bên Tỉnh lộ 553 thuộc địa phận xã Hương Lâm

Đến 17h ngày 28/9, lưu lượng nước chảy về hồ Thủy điện Hố Hô là 1495m3/s, nước qua tràn 1436m3/s, lưu lượng nước qua máy là 32m3/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng khoảng 1.436m3/s.

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Các lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên những tuyến đường bị ngập ở xã Hương Vĩnh.

Để ứng phó với mưa lũ, huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lũ. Đặc biệt, chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án khi có lũ lớn xảy ra.

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Đồng thời, tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh để tiêu thoát nước (ảnh chụp tại xã Hương Xuân).

Trước đó, UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc tập trung ứng phó với mưa bão. Theo đó, các địa phương, đơn vị chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt là các vùng sạt lở bờ sông tại các xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Phú Gia, Điền Mỹ...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hòa Hải…), các doanh trại đóng quân của 3 đồn biên phòng: Bản Giàng, Phú Gia, Hòa Hải; các lán trại có công nhân thi công các công trình ven sườn núi, vùng ven sông, suối...

Nhiều tuyến đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập do mưa lớn

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cắm chốt kiểm soát tại đập Làng, xã Hương Bình.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão NORU - Cơn bão số 4

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast