Tháo dỡ các chốt phong tỏa, kết thúc thời gian cách ly y tế ở xã Kỳ Đồng

(Baohatinh.vn) - 10h sáng nay (15/8), lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các chốt phong tỏa tại thôn Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây và thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 khu vực này.

Tháo dỡ các chốt phong tỏa, kết thúc thời gian cách ly y tế ở xã Kỳ Đồng

Lực lượng Công an xã, Đoàn thanh niên xã Kỳ Đồng tháo chốt phong tỏa ở thôn Đồng Trụ Đông.

Trước đó, sau khi xác định bệnh nhân B.T.B ở xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) có thời gian lưu trú ở xã Kỳ Đồng, vào ngày 7/8, lực lượng chức năng đã lập 10 chốt kiểm soát, phong tỏa các thôn: Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây và thôn Đồng Phú, với 880 hộ/2.757 dân nhân khẩu.

Kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, xã Kỳ Đồng không phát sinh F0 trong cộng đồng. Đồng thời, kết quả xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình trên địa bàn 3 thôn nói trên đều có kết quả âm tính.

Tháo dỡ các chốt phong tỏa, kết thúc thời gian cách ly y tế ở xã Kỳ Đồng

Lực lượng công an và dân quân tự vệ tháo nhà bạt chốt phong tỏa ở thôn Đồng Phú.

Sau 8 ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-BCD ngày 15/8/2021 về việc dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly y tế tạm thời vùng có dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại các thôn Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây và thôn Đồng Phú.

Riêng đối với các hộ gia đình có F1 đang thực hiện phong tỏa, cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường Mần non xã Kỳ Đồng vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà.

Tháo dỡ các chốt phong tỏa, kết thúc thời gian cách ly y tế ở xã Kỳ Đồng

Ngã ba xã Kỳ Đồng sau khi thảo dỡ chốt phong tỏa.

Nhịp sống đã trở lại bình thường, song cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ở các khu vực vừa tháo dỡ phong tỏa phải tiếp tục thực hiện 5K, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast