Bị khởi tố về tội giết người vì bẫy chuột

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố đối với Hà Văn Mai (SN1962), ở Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội “giết người” vì đã kéo giăng dây điện xung quanh bờ ruộng lúa để diệt chuột làm cháu Lê Thị Hồng trong lúc đi bắt cua đã bị điện giật chết.

Hà Văn Mai có diện tích ruộng lúa ở thôn 9, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh. Từ 2 năm trở lại đây Hà Văn Mai thường xuyên kéo giăng dây điện trần xung quanh ruộng lúa nhà mình, cách bờ khoảng 20 - 30 cm rồi nối dây trần đó với nguồn điện ở chòi canh để bẫy chuột.

8 giờ 30 phút ngày 30/6/2009, cháu Lê Thị Hồng (SN 1998) đi bắt cua qua ruộng lúa của Mai và bị điện giật chết.

Ngày 30/12/2009, Cơ quan cảnh sát điều tra Công An tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Mai về tội giết người.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast