Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/6, tại xã Sơn kim 2, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức mít tinh tuyên truyền, diễu hành phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Gần 500 đoàn viên thanh niên, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn tham gia lễ mít tinh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới.

Lãnh đạo các ngành liên quan, huyện Hương Sơn và gần 500 đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân xã Sơn Kim 2 và các địa bàn trên tuyến biên giới tham dự.

Theo báo cáo của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan thì ma túy vào Việt Nam bằng 4 con đường, trong đó có 90% thẩm lậu qua tuyến đường bộ (Trung quốc, Lào và Campuchia); đường hàng không (qua hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài); qua đường biển về tại các cảng lớn như Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh; và cuối cùng là ma túy qua đường bưu điện.

Hàng năm, Việt Nam phát hiện trên 21.000 vụ buôn bán ma túy với 31.000 đối tượng. Trong năm 2018, cả nước thu 1,5 tấn heroin, 500 kg ma túy tổng hợp, 200 kg ma túy đá. 5 tháng đầu năm 2019, số lượng ma túy các loại được vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam bị các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ là 7 tấn, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2018, riêng trên địa bàn Hà Tĩnh, trong 5 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện, thu giữ gần 700 kg ma túy các loại.

Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhằm tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy cho quần chúng nhân dân mà đặc biệt là giới trẻ trên tuyến biên giới, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục hải quan tỉnh tổ chức lễ mít tin, diễu hành, tạo khí thế sôi nỗi, sâu rộng hưởng ứng đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm ma túy, hợp tác với các cơ quan chức năng tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, tiền chất ma túy qua biên giới.

Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Lịch phát biểu tại lễ mít tinh

Với các chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”, “Tuổi trẻ hãy nói không với ma túy”, “Hãy chung tay bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”, tại lễ mít tinh, các đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Sơn Kim 2 được tuyên truyền những tác hại của ma túy đối với con người, nhất là giới trẻ.

Đặc biệt là không được nghe theo sự xúi giục của các đối tượng xấu lợi dụng bà con nhân dân trên tuyến biên giới để vận chuyển ma túy qua biên giới, cảnh giác trước mọi thủ đoạn mời chào sử dụng ma túy của các đối tượng xấu…

Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan trao quà cho câu lạc bộ "Vì tương lai của cộng đồng cai nghiện xã Sơn Kim 2".

Tại lễ mít tinh, xã Sơn Kim 2 đã ra mắt câu lạc bộ “Vì tương lai của cộng đồng cai nghiện”. Câu lạc bộ có trách nhiệm giúp đỡ những đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn vào các trại cai nghiện, tạo việc làm cho các đối tượng sau khi cai nghiện, không phân biệt, kỳ thị đối với những đối tượng nghiện ma túy…

Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
Không để đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân diễu hành qua các trục đường chính của xã Sơn Kim 2 nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với con người

Sau lễ mít tinh, các ngành chức năng cùng với 500 đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Sơn Kim 2 diễu hành qua các tuyến đường trục chính của xã để tuyên truyền về những tác hại, hệ lụy của ma túy đối với con người.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast