Mở rộng đường băng cản lửa từ 10m lên 20m để... bảo vệ rừng

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại.

Mở rộng đường băng cản lửa từ 10m lên 20m để... bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Văn Sửu (tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An) ký cam kết không vi phạm pháp luật bảo vệ rừng với lực lượng kiểm lâm Nghi Xuân

Nghi Xuân có 7.088 ha rừng và đất lâm nghiệp phân bổ đều trên 17 xã, thị trấn, trong đó có 4.787,73 ha rừng trọng điểm (378,74 ha rừng tự nhiên và 4.408,99 ha rừng trồng).

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trần Thanh Tường cho biết: “Rừng Nghi Xuân chủ yếu là thông, thực bì nhiều nên nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng rất cao. Trong khi đó, địa hình lại rất hiểm trở, độ dốc cao nên công tác chữa cháy hết sức khó khăn”.

Trong quá khứ nhiều vụ cháy rừng luôn nhắc nhở những bài học. Vụ cháy rừng xảy ra từ ngày 28-30/6/2019 khiến 67 ha rừng bị thiêu trụi xuất phát từ việc một người đàn ông “hồn nhiên” đốt rác ngay tại thời điểm gió phơn Tây - Nam thổi mạnh.

Mở rộng đường băng cản lửa từ 10m lên 20m để... bảo vệ rừng

Kiểm lâm Nghi Xuân cùng bảo vệ rừng Hồng Lĩnh phát quang đường băng cản lửa

Bởi vậy, từ đầu năm 2020 đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện với vai trò là lực lượng chủ công đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động, phát trên 3.000 tờ rơi thông báo các văn bản pháp luật quy định về bảo vệ, phòng chống cháy rừng; cảnh báo nguy cơ cháy rừng… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đính (thôn 4, thị trấn Xuân An) được giao khoán chăm sóc, bảo vệ gần 3 ha rừng nên ông hiểu rõ hơn ai hết về công tác phòng, chống cháy rừng. Ông cho biết : “Mùa khô năm nay, thời tiết nóng kéo dài hơn mọi năm (nhuận 2 tháng 4) nên nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra. Bởi vậy, mỗi lần được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh là cả gia đình lại tập trung phun nước tại những khu thực bì dày”.

Mở rộng đường băng cản lửa từ 10m lên 20m để... bảo vệ rừng

Kiểm lâm Nghi Xuân kiểm tra bảo dưỡng máy thổi

Ông Nguyễn Phi Quỳnh – Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương phát 35 km đường băng cản lửa, tu bổ và làm mới 15,5 km đường chữa cháy. Điều khác biệt trong làm đường băng cản lửa là mở rộng ra 20m thay vì 10m như trước đây”.

Các địa phương, đơn vị, chủ rừng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện, phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Với nhiệm vụ bám rừng, bám dân và bám chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ, kiểm lâm viên, kiểm lâm địa bàn, bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, tổ chức tuần tra rừng. Đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm như: Xuân Lam, Xuân Hồng, thị trấn Xuân An, Cương Gián...

Trước tình hình thời tiết nắng nóng, những ngày này, Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân đang phối hợp thường xuyên với chủ rừng, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và thực hiện tốt công tác dự báo cấp cháy rừng. Đồng thời, phân công các đơn vị trực 24/24h trong mùa khô hanh, bố trí người và phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy ở những điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao…

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast